Pháp luật

Công an huyện Anh Sơn phá thành công chuyên án 217B

Công an huyện Anh Sơn vừa phá chuyên án 217 B, bắt quả tang hai vụ đánh bạc ở xã Cao Sơn và Lĩnh Sơn.

Vào hồi 20 giờ, ngày 17/02, tại thôn 8 xã Cao Sơn, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Anh Sơn bắt quả tang 1 vụ đánh bạc, gồm 4 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây, gồm: Nguyễn Duy Mãi, sinh năm 1958 trú tại thôn 8 xã Cao Sơn; Lê Sỹ Hoàng, sinh năm 1986, trú tại thôn 10 xã Cao Sơn; Hoàng Đình Mạnh, sinh năm 1986 trú tại thôn 1 xã Khai Sơn; Trương Thị Dung sinh năm 1989, trú tại thôn 6 xã Lĩnh Sơn. Tại đây, cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đánh bạc là Bùi Văn Quý sinh năm 1973 và Nguyễn Thị Tâm (1982) đều trú tại thôn 8 xã Cao Sơn.

Trong số 6 đối tượng bị bắt, đối tượng Nguyễn Duy Mãi có nhiều tiền án và Lê Sỹ Hoàng đã có 1 tiền án. Tại hiện trường cơ quan điều tra thu giữ các tang vật gồm 12.800.000 đồng, 4 bộ bài túlơkhơ và các vật chứng khác.

Ảnh+1+(7)+copy
Ảnh+2+(2)+copy
Các đối tượng đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra làm rõ

Sau đó, vào hồi 21 giờ ngày 18/02, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Anh Sơn tiếp tục bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép tại nhà Trương Văn Hà trú tại thôn 3 xã Lĩnh Sơn.

Nhóm có 7 đối tượng gồm Trương Văn Hà, sinh năm 1973; Nguyễn Đình Tuấn (1972) trú tại xóm 6 xã Nam Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Sỹ Thảo (1986) trú tại thôn 9, xã Lĩnh Sơn; Đặng Duy Ngân (1973) trú tại thôn 6 xã Bắc Sơn huyện Đô Lương; Mai Quốc Tiệp (1974) trú tại thôn 9 xã Lĩnh Sơn; Lê Trường An (1991) trú tại thôn 13 xã Lĩnh Sơn và đối tượng Nguyễn Trọng Đông (1985) trú tại thôn 11 xã Lĩnh Sơn. Khám xét tại hiện trường công an huyện Anh Sơn đã thu giữ 7 triệu đồng và 1 bộ bài túlơkhơ.

Hiện 2 vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tác giả bài viết: Lê Na

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP