Pháp luật

Cầm hai khẩu súng, nã đạn vào công an khi trốn chạy

Đức "giắt lưng" hai khẩu súng, 4 thanh kiếm nên khi bị công an truy đuổi đã nổ súng chống trả, chạy trốn suốt 4 tiếng.

Đức (đứng) và Trường tại phiên toà. Ảnh: HV

Ngày 26/4, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm Trần Bá Đức (35 tuổi, Hải Dương) và Ngô Anh Trường (41 tuổi, Hà Nội) về các tội Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, khoảng 2h40 ngày 20/1/2016, Trường bị Công an Lạng Sơn bắt quả tang đang vận chuyển hơn 700g ma túy đá và hơn 488g ketamine.

Mở rộng điều tra, 3 tháng sau, Trần Bá Đức bị nhà chức trách truy đuổi khi vận chuyển ma tuý trên quốc lộ 1A hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Khi đến địa phận xã Đồng Tân (Hữu Lũng), Đức chạy trốn và nổ súng chống trả. Sau 4 tiếng trốn chạy, Đức bị khống chế cùng 3 kg ma túy đá, 2 khẩu súng, 5 viên đạn, 4 thanh kiếm.

Khám nơi Đức ở, nhà chức trách thu thêm một kg heroin, 800 triệu đồng, 3 khẩu súng, 163 viên đạn, 2 quả lựu đạn và nhiều tang vật khác.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đức mức án tử hình cho các tội Mua bán, vận chuyển, tàng trữ phái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Trường nhận mức án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả bài viết: Hồng Vân

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP