Pháp luật

Bóc gỡ đường dây lô đề của “bà trùm" cờ bạc "khủng" nhất thành Vinh

Khó khăn nhất là “bà trùm” Hồ Thị Từ, người từng có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, vừa ra tù năm 2013, có nhiều thủ đoạn tinh quái và khá “sành” trong việc đối phó với cơ quan chức năng.

Sáng nay, 26-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề. Đáng chú ý đây là đường dây hoạt động có quy mô, do một “bà trùm” 67 tuổi cầm đầu…

Đường dây kín kẽ, toàn người nhà, sử dụng tin nhắn điện thoại

Trước đó, khoảng tháng 7 năm 2016, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận thấy tình hình tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề trên địa bàn TP. Vinh và vùng phụ cận có nhiều diễn biến phức tạp.

Các đối tượng hình sự câu kết hoạt động một cách tinh vi, kín đáo trên phạm vi rộng, số lượng tiền các đối tượng sử dụng, luân chuyển trong quá trình phạm tội rất lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân…

thumb 660 5d01a9d6 be33 442b ab29 840e837267cc
Các đối tượng Hường, Xuân, Từ, Đông (từ trái qua) cùng các tang vật liên quan.

Đặc biệt trong đó nổi lên đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề do đối tượng Hồ Thị Từ (“Từ Tô”, SN 1949), trú tại phường Đội Cung, TP. Vinh làm chủ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và đề xuất thành lập chuyên án đấu tranh, triệt xoá tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề trên địa bàn TP. Vinh và vùng phụ cận.

Theo đó, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An tập trung lực lượng, biện pháp kỹ thuật nhằm đấu tranh, triệt xoá ổ nhóm này trong thời gian sớm nhất.



Do đây là đường dây kín kẽ, chủ yếu sử dụng người nhà, anh em họ hàng làm chân rết thu gom các bảng đề, hình thức hoạt động chủ yếu qua các tin nhắn điện thoại nên Ban chuyên án đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết, tính toán nhiều phương án để đấu tranh có hiệu quả.

Khoảng 17h55 ngày 18-11, căn cứ tài liệu chứng cứ thu được và thời cơ chín muồi đã đến, Ban chuyên án đã chia làm 4 mũi để đồng loạt phá án.

Một mũi bắt quả tang đối tượng Trần Thị Xuân (SN 1976), trú tại khối 12 phường Quán Bàu, TP. Vinh đang tổ chức ghi lô, đề cho 2 đối tượng; thu giữ hơn 7,5 triệu đồng, 5 cáp đề và 1 ĐTDĐ lưu trữ nhiều tin nhắn liên quan đến hoạt động đánh bạc, lô đề.

Hai mũi khác bắt giữ hai đối tượng Trần Thị Hường (SN 1974), trú tại phường Quán Bàu, TP. Vinh, thu giữ 1 bảng đề qua tin nhắn với số tiền hơn hơn 23 triệu đồng và Trần Thị Hải Đông (SN 1976), trú tại phường Cửa Nam, TP. Vinh, thu giữ bảng đề, ĐTDĐ, số tiền hơn 20 triệu đồng.

Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với đối tượng cầm đầu đường dây Hồ Thị Từ (“Từ Tô”, SN 1949), trú tại phường Đội Cung, TP. Vinh.

Cùng thời điểm đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Hồ Thị Từ tại nơi cư trú. Quá trình bắt giữ, tổ công tác đã thu giữ 1 quyển sổ được bà Từ sử dụng để ghi lô đề, 1 máy tính và 550 triệu đồng.

2thumb 660 ec2d6b0c 97bd 4b57 a097 5a2867561485
"Bà trùm" và 2 cháu họ

"Bà trùm" U60 tinh quái, có tiền án

Lý giải việc triển khai theo 4 mũi, bắt giữ 6 đối tượng, một trinh sát cho biết, do đường dây này liên quan dích dắc đến nhiều người, ghi đề rồi chuyển cho các mắt xích, các mắt xích lại chuyển cho “bà trùm” Hồ Thị Từ nên muốn bóc gỡ cả đường dây phải tiến hành đồng loạt, tránh việc các đối tượng báo tin cho nhau, gây khó khăn trong việc phá án.

Khó khăn trong chuyên án này là việc đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề thực hiện qua tin nhắn điện thoại – một loại chứng cứ có thể dễ dàng, nhanh chóng phi tang khi thấy “động”.

Trong khi nhà các đối tượng đều kiên cố, kín cổng cao tường, nếu mình không kịp thời bắt quả tang thì những đối tượng này đều sẽ tiêu huỷ chứng cứ, khó khăn trong công tác đấu tranh chuyên án.

Chưa kể, Trần Thị Xuân và Trần Thị Hường đều là cháu họ của Hồ Thị Từ. Vì thế, Ban chuyên án đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt được sơ đồ nhà và thời gian mà các đối tượng chuyển bảng đề qua tin nhắn để tập trung đấu tranh làm rõ.

Khó khăn nhất là “bà trùm” Hồ Thị Từ, người từng có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, vừa ra tù năm 2013, có nhiều thủ đoạn tinh quái và khá “sành” trong việc đối phó với cơ quan chức năng.

Xung quanh nhà đối tượng đều có anh em họ hàng sinh sống, trước nhà lắp hệ thống camera theo dõi mọi động thái bên ngoài, cửa ra vào khoá bằng điện và có thể ngồi một chỗ điều khiển từ bên trong…

Do đó khi tiến hành bắt giữ, các tổ công tác phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tránh sự phát hiện, cảnh giới của đối tượng, cũng như thu giữ hết điện thoại, tin nhắn và sổ sách ghi chép để chứng minh hành vi phạm tội của Hồ Thị Từ.

Trong quá trình bắt giữ, “bà trùm” U60 đã quẩn quanh chối tội nhưng từ những chứng cứ qua tài liệu trinh sát và chứng cứ thu giữ tại hiện trường, đối tượng đã phải nhận tội.

3thumb 660 ea532001 57c0 46aa bbb6 8e06cf7601b4
Cận cảnh "bà trùm" 67 tuổi

Bước đầu cơ quan Công an chứng minh được, các đối tượng đã sử dụng hơn 600 triệu đồng để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi đánh bạc, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Trần Thị Hải Đông, Trần Thị Hường, Trần Thị Xuân và 2 đối tượng khác để tiến hành điều tra.

Riêng đối tượng Hồ Thị Từ đang bị thoát vị đĩa đệm, bệnh tiểu đường, sức khoẻ yếu nên không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để đấu tranh mở rộng chuyên án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan…

Tác giả bài viết: A.Quỳnh - A.Hiếu

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP