Pháp luật

Bị bắt trong khi chờ bán ma túy cho con nghiện

Sáng 24/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Bá Trường (SN 1996) trú tại xóm 1A xã Nghi Kiều - huyện Nghi Lộc để làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán chất ma túy.

Trước đó, sáng 14/10, tại khu vực xóm 13 - xã Nghi Mỹ, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phát hiện và bắt giữ hai thanh niên đang có hành vi sử dụng ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai mua ma túy tại nhà của Phùng Bá Trường, thuộc xóm 1A xã Nghi Kiều.

Chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phùng Bá Trường. Thời điểm thi hành lệnh, đối tượng Trường không ở nhà.


Đối tượng Phùng Bá Trường

Đến ngày 18/10, Phùng Bá Trường bị bắt khi đang la cà tại một quán cà phê thuộc xóm 5 xã Nghi Lâm để tìm khách tiêu thụ ma túy. Khám người của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 gói hê rô in, tổng trọng lượng 2,25gam.

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ thêm 1 chiếc điện thoại di động. Trường khai nhận số ma túy này được đối tượng đem đi để bán lẻ cho các con nghiện trong vùng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả bài viết: Nhật Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP