Pháp luật

Bị bắt trở lại sau 19 năm lẩn trốn tại Lào

Với 2 tội danh Lỳ Bá Chày bị tuyên án 13 năm tù, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo Lỳ Bá Chày đã trốn khỏi hiện trường lao động rồi đi men theo đường rừng tẩu thoát.

Chiều 27/6, Tòa án nhân dân huyện Tân kỳ tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự Lỳ Bá Chày đã phạm vào tội “Trốn khỏi nơi giam”.
Bị cáo Lỳ Bá Chày tại phiên tòa. Ảnh Phương Hảo.

Theo cáo trạng, vào sáng 16/5/1998 phạm nhân Lỳ Bá Chày, tên gọi khác là Lỳ Xìa May (SN 1975), ngụ tại Bản Tham Hốc, Xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn chấp hành án tại đội 02, phân trại số 02, Trại giam số 3 - Cục V26 (nay là Tổng cục VIII) - Bộ Công an được cán bộ quản giáo đưa đi lao động cải tạo cùng các phạm nhân khác tại khu vực lô đội.

Khi ra đến hiện trường lao động, cán bộ quản giáo phân công phạm nhân Lỳ Bá Chày làm công việc phụ hồ. Đến khoảng 08 giờ cùng ngày, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo Lỳ Bá Chày đã trốn khỏi hiện trường lao động rồi đi men theo đường rừng tẩu thoát.

Ngay sau đó, cán bộ quản giáo kiểm tra thì không thấy phạm nhân Lỳ Bá Chày, xác định Chày đã bỏ trốn nên cán bộ quản giáo bắn súng báo động, đồng thời báo cho lực lượng Công an trại tổ chức truy bắt và ra Lệnh truy nã đối với Lỳ Bá Chày, khởi tố vụ án về tội “Trốn khỏi nơi giam’’.

Ngày 15/2/2017 tổ công tác Trại giam số 3 phối hợp với Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An và Công an nước CHDCND Lào đã bắt được phạm nhân Lỳ Bá Chày tại bản Thoong My Xay thuộc huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào.

Trong 19 năm lẩn trốn, Lỳ Bá Chày đã kịp lấy vợ người Lào và sinh được 5 đứa con. Chày được dẫn giải về Trại giam số 3 - Tổng cục VIII để xác minh làm rõ. Sau đó Trại giam số 3 đã phục hồi vụ án và chuyển giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ để xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Lỳ Bá Chày đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với những tài liệu, chứng cứ đã thu thập có tại hồ sơ vụ án.

Trước đó, ngày 19/12/1995, Lỳ Bá Chày bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân’’ và 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép các chất ma túy’’. Tổng hợp hình phạt chung của cả hai tội là 13 năm tù.

Hành vi của Lỳ Bá Chày đã phạm vào tội “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1 Điều 311 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên Chày đã chấp hành án được 2 năm 10 tháng 6 ngày.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lỳ Bá Chày 24 tháng tù giam. Tổng án Lỳ Bá Chày phải chịu án phạt 12 năm 1 tháng 24 ngày./.

Tác giả: Phương Hảo
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP