Pháp luật

BCH Quân sự huyện Quỳnh Lưu kiểm tra ATGT theo cuộc vận động 50

Sáng ngày 5/12, Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” trong lực lượng vũ trang.

Quang cảnh hội nghị.
Trung tá Bùi Thế Kỷ- Chính trị viên, Ban chỉ huy QS huyện khai mạc hội nghị.

Năm 2016, Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 - Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu đã làm tốt chức năng tham mưu cho Ban chỉ huy Quân sự tỉnh về tổ chức, chỉ đạo thực hiện CVĐ 50 trong lực lượng vũ trang huyện nhà; phát huy tốt vai trò trách nhiệm, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ trong BCH Quân sự huyện và BCH 33 xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả, hệ thống kho tàng an toàn không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn và từng bước kiềm chế được tai nạn giao thông; nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục về thực hiện CVĐ 50 phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của từng đơn vị. Đặc biệt, vai trò lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, người chỉ huy được nâng cao… đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

BCĐ Cuộc vận động 50- BCH Quân sự huyện Quỳnh Lưu kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông của toàn bộ lực lượng vũ trang huyện nhà..

Ngay sau hội nghị, các thành viên trong Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 – BCH Quân sự huyện đã tiến hành kiểm tra các phương tiện giao thông, giấy phép lái xe của cán bộ, chiến sỹ trong BCH Quân sự huyện và 33 xã, thị trấn. Tất cả các phương tiện tham gia giao thông, khi sử dụng đều được kiểm định chất lượng, kiểm tra an toàn đúng nguyên tắc, đúng chế độ quy định. Do đó, đã hạn chế tối tai nạn giao thông.

Tác giả bài viết: Việt Hùng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP