Pháp luật

Bắt xe khách 4000 con gia cầm không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 50 thùng cát tông, mỗi thùng chứa chừng 80 con gia cầm (khoảng 4000 con) bao gồm gà, ngan, vịt dưới 5 ngày tuổi, không có giấy chứng nhận kiểm dịch...

Số gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ


Vào hồi 15h30 ngày 28/8, tại KM 418, thuộc địa phận xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An), đội Đặc doanh phòng PC 64 Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra xe khách 37B-009.64 do Trần Văn Cường, SN 1981, trú tại xã Hiến Sơn, Đô Lương (Nghệ An) điều khiển. Thời điểm trên, xe khách đang dừng đỗ trả hàng tại khối Nam, xã Diễn Hồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 50 thùng cát tông, mỗi thùng chứa chừng 80 con gia cầm (khoảng 4000 con) bao gồm gà, ngan, vịt dưới 5 ngày tuổi, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lái xe khai nhận, toàn bộ số hàng trên được vận chuyển từ Phú Xuyên (Hà Nội) về Nghệ An tiêu thụ, chưa rõ chủ hàng.

PC 64 Công an Nghệ An đã bàn giao cho Trạm Chăn nuôi Thú y huyện Diễn Châu xử lý theo quy định.

Tác giả bài viết: Văn Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP