Pháp luật

Bắt ổ cờ bạc bằng hình thức xóc đĩa

Ngày 8/6 cơ quan CSĐT công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, vừa triệt xóa một ổ cờ bạc bằng hình thức xóc đĩa trên địa bàn, bắt khởi tố, tạm giam 7 đối tượng, tang vật thu được hàng chục triệu đồng.


2 JTVJ

Theo phản ánh của quần chúng, hàng tháng nay tại quán cơm Sơn Hậu nằm trên đường HCM thuộc địa bàn xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) có cánh lái xe đường dài thường tụ tập ăn uống, cờ bạc.

Qua xác minh thông tin là đúng, lãnh đạo công an huyện Nghĩa Đàn giao cho đội CSHS xác lập chuyên án 0516ĐB triển khai, sớm xóa tụ điểm cờ bạc gây nhức nhối trên. Xét thấy đây là ổ bạc lớn lôi kéo nhiều đối tượng từ các địa phương khác đến tham gia nên tổ chuyên án tính toán rất kỹ lượng cốt sao cất một mẻ lưới để bắt gọn.

Vào lúc 20h một ngày cuối tháng 5, tai quán ăn Sơn Hậu khi các lái xe đã no say liền rủ nhau xóc đĩa. Trong lúc các con bạc đang mãi mê sạt phạt nhau thì tổ chuyên án và CSGT 1/48 ập vào bắt quả tang. Trên chiếu bạc thu giử 58.300.000đ, 7 điện thoại di động.

Sau khi phân loại còn 7 đối tượng gồm: Tô Tiến Phong (SN 1983), Tô Thiện Qúy (SN 1990) Hồ Văn Long (SN 1983), Ngô Quang Hoàng (tất cả đều ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Ba người còn lại đều ở huyện Nghĩa Đàn gồm: Thái Xuân Hải ở xã Nghĩa Hưng, Phạm Xuân Tý trú ở xã Nghĩa Hồng, Nguyễn Văn Tuấn ở xã Nghĩa Hồng. Sau khi lấy lời khai của các đối tượng, cũng cố hồ sơ CSĐT công an huyện Nghĩa Đàn đã khởi tố bị can và ra lệnh tam giam 7 đối tượng trên.

Tác giả bài viết: Hồ Hồng Tuyến

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP