Pháp luật

Bắt đối tượng vận chuyển 200 viên hồng phiến từ Lào về Việt Nam

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đồn Quang Chiểu (Mường Lát, Thanh Hóa) vừa bắt quả tang đối tượng Chằn Thằm (Lào) vận chuyển trái phép 200 viên hồng phiến Việt Nam

buo1490692975 306
Vừa về đến biên giới, đối tượng đã bị lực lượng Bộ đội Biên Phòng đồn Quang Chiểu bắt quả tang vận chuyển ma túy tổng hợp. (Ảnh: A.T)

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, vừa bắt được đối tượng người Lào do có hành vi vận chuyển trái phép 200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) về Việt Nam tiêu thụ.

Vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 26/3, tại khu vực đường mòn qua lại biên giới thuộc địa phận bản Lách, xã Mường Chanh (Mường Lát), tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Quang Chiểu - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phát hiện hai đối tượng khả nghi đang đi bộ từ bản Chia Phai, cụm Nậm Sạng, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) sang bản Lách, xã Mường Chanh.

Khi lực lượng Biên phòng yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính, thì một đối tượng phi vào rừng trốn thoát. Đối tượng còn lại vội móc trong người ra một túi nilon màu xanh ném vào bụi hòng phi tang. Nhưng đã bị tổ tuần tra đã khống chế, bắt giữ.
buo1490692975 2927
Đối tượng Chăn Thằm cùng tang vật 200 viên hồng phiến (Ảnh: A.T)
Kiểm tra tại chỗ, túi nilon bên trong chứa 200 viên dạng nén đều có ký hiệu WY, gồm 198 viên dạng nén màu hồng, 2 viên dạng nén màu xanh.

Qua đấu tranh, đối tượng bị bắt giữ không có giấy tờ tùy thân, khai nhận tên là Chăn Thằm, sinh năm 1977, ở bản Cáng Thát, cụm Mường Cáng, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Chăn Thằm khai nhận toàn bộ số thuốc trên là ma túy tổng hợp (hồng phiến), được vận chuyển từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả bài viết: Hoàng Anh Thắng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP