Pháp luật

Anh Sơn đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão

Thực hiện Quyết định số 2572/QĐ-UBND.NC ngày 6/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường đảm bảo ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, huyện Anh Sơn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức của các chủ phương tiện, người dân trong việc tuân thủ nghiêm các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.

anh+1+copy
Huyện Anh Sơn hiện có 3 bến đò khách ngang sông phục vụ nhu cầu đi lại, giao lưu hàng hóa của nhân dân là bến đò Tào Lĩnh, bến đò Lạng Lĩnh và bến đò Cẩm Hòa xã Cẩm Sơn

Tại bến đò Tào- Lĩnh, nối liền hai xã Tào Sơn và Lĩnh Sơn huyện Anh Sơn, hàng ngày có rất đông khách qua lại, chính vì vậy việc đảm bảo an toàn cho hành khách luôn được những người điều khiển phương tiện giao thông ở đây đặc biệt quan tâm và chú trọng thực hiện. Em Phan Thị Ngọc thôn 9, xã Tào Sơn cho biết: “Ngày nào em cũng đi học sang bên kia sông, trước khi lên đò đều được nhà đò tuyên truyền nhắc nhở, yêu cầu là phải mặc áo phao, có nghĩa là làm sao để đảm bảo an toàn giao thông nên cũng rất yên tâm.
anh+2+copy
Các lực lượng chức năng huyện Anh Sơn tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa nhằm lập lại trật tự ATGT trên các tuyến sông

Ông Nguyễn Viết Hồng, Chủ bến đò Tào- Lĩnh cho biết thêm: Tai nạn giao thông đường thủy rất nguy hiểm, nhất là mùa nước lũ, biển nước mênh mông, dòng nước chảy mạnh, không may xảy ra tai nạn hậu quả sẽ khó lường. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho hành khách sang sông, tôi luôn ý thức tự trang bị áo phao, các vật nổi trên đò, đồng thời, tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy để bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của mình. Hiện nay trên đò có 12 cái phao tròn, gần 20 áo phao và 4 cái phao nổi cầm tay. Bên cạnh đó, bến đò luôn đáp ứng được các điều kiện đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy như: không chở vượt quá tải trọng, số người quy định; hệ thống phòng cháy chữa cháy, phao cứu sinh được đảm bảo; chấp hành nghiêm chỉnh việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện...

Huyện Anh Sơn có 3 con sông lớn chảy qua là sông Lam, sông Con và sông Giăng với tổng chiều dài 97 km qua địa bàn. Toàn huyện có 3 bến đò khách ngang sông phục vụ nhu cầu đi lại, giao lưu hàng hóa của nhân dân là bến đò Tào Lĩnh, bến đò Lạng Lĩnh và bến đò Cẩm Hòa xã Cẩm Sơn. Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương, các đơn vị và lực lượng chức năng ở Anh Sơn đều chủ động xây dựng, thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT đường thủy.

anh+3+copy
Trong 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng chức năng huyện Anh Sơn đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 4 đợt tại các bến đò và bến khai thác cát sạn, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý 13 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước 33 triệu đồng

Thiếu tá Phạm Bá Quang- Phó đội Trưởng đội CSGT, Công an huyện Anh Sơn cho biết: Ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay, lực lượng phòng Cảnh sát giao thông, công an huyện Anh Sơn đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn chủ động tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người điều khiển phương tiện chuyên chở hành khách, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo ATGT đường thủy. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn bến bãi, phương tiện chở khách, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, chở quá tải, quá số người quy định, người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn; tổ chức kiểm tra, yêu cầu ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa đối với 100% các chủ phương tiện, chủ bến cát, sỏi, bến đò chở khách ngang sông đồng thời yêu cầu chính quyền các xã thường xuyên tiến hành kiểm tra đối với các bến đò trên địa bàn mình quản lý. Triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020 gắn với các nội dung phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở nhằm mục đích làm chuyển biến về nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy, qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn, giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Trong 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng chức năng huyện Anh Sơn đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 4 đợt tại các bến đò và bến khai thác cát sạn, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý 13 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước 33 triệu đồng.

Mùa mưa bão đang đến gần, chính vì vậy mỗi người dân cần chủ động trang bị cho mình những biện pháp để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy và đặc biệt là nói không với các phương tiện vận chuyển hành khách mà không đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định./.

Tác giả bài viết: Thái Hiền (Đài Anh Sơn)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP