Pháp luật

Xe tải đâm bé trai 4 tuổi tử vong, bà ngoại nguy kịch

Khoảng gần 8h ngày 11-3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu ( Nghệ An) đã xảy ra vụ TNGT khi bà ngoại chở cháu đi học bị xe tải đâm khiến cháu tử vong trên đường đi cấp cứu còn bà bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân địa phương chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Loan (60 tuổi, trú khối 5 thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu) đi xe máy BKS 37L1- 101.69 chở cháu nhỏ đi học mẫu giáo theo hướng Vinh- Hà Nội.

Khi đến thị trấn Cầu Giát thì bị một chiếc xe khách giường nằm chạy với tốc độ cao để đến Ngã tư Cầu Giát bắt khách đâm từ phía sau khiến bà Loan mất lái đâm tiếp vào xe tải BKS 73C – 07405 cũng chạy cùng chiều. Cú đâm bất ngờ khiến 2 bà cháu ngã ra đường, cháu bé bị xe tải đè qua người bất tỉnh còn bà Loan bị thương nặng trong tình trạng nguy kich.


Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra tai nạn, người dân đưa 2 bà cháu đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong trên đường vào bệnh viện, bà Loan hiện đang cấp cứu.

CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, đo đạc hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện chiếc xe khách đã bỏ trốn khỏi hiện trường, Công an đang truy tìm.

Được biết, cháu nhỏ bị nạn thương tâm tên là Nguyễn Văn Việt, 4 tuổi con anh Nguyễn Văn Hoài (40 tuổi) và chị Phan Thị Hương (38 tuổi) trú khối 7 thị trấn Cầu Giát. Anh chị Hoài có 3 người con thì Việt là con trai út duy nhất.

Tác giả bài viết: Đào Bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP