Pháp luật

43 năm tù cho nhóm tội phạm ma túy và mua bán người

Sáng 27/12, tại xã Tăng Thành - huyện Yên Thành, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án mua bán trái phép chất ma túy và một vụ án về mua bán người và trẻ em.

Bị cáo Lê Văn Xuân và Đoàn Văn Nghiên - tội phạm ma túy trước vành móng ngựa

Nổi bật có vụ án gồm 2 bị cáo Lê Văn Xuân và Đoàn Văn Nghiên đều ở huyện Yên Thành. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, vào khoảng 13h15 ngày 17/6/2016, tại phòng 107, khách sạn Sơn Thủy thuộc khối II phường Trung Đô, Thành phố Vinh, tổ đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Bộ tư lệnh cảnh sát biển đã bắt quả tang đối tượng Lê Văn Xuân, sinh năm 1991, thường trú tại xóm Thị Tứ xã Tân Thành huyện Yên Thành đang có hành vi mua bán trái phép 181,05 gam chất ma túy cho Đoàn Văn Nghiên, sinh năm 1993, thường trú tại xóm 7 xã Tân Thành. Căn cứ vào điểm e khoản 3, điều 194 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo 15 năm tù.
Bị cáo Lê Thị Hoa bị xử 13 năm tù vì tội mua bán người và trẻ em

Vụ án thứ 2, bị cáo là Lê Thị Hoa, sinh năm 1965 ở xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã phạm tội “mua bán người” và “mua bán trẻ em” sang Trung Quốc bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Áp dụng điểm đ, khoản 2, điều 119 và điểm e khoản 2 điều 120 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hoa 13 năm tù.
Toàn cảnh buổi xét xử lưu động tại xã Tăng Thành

Những mức án mà TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt đối với từng bị cáo đều đúng người, đúng tội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân có mặt tại phiên tòa đồng tình ủng hộ. Đây cũng là bài học đích đáng cho những kẻ còn coi thường kỷ cương phép nước.

Tác giả bài viết: Đài TTTH Yên Thành

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP