Pháp luật

42 tháng tù giam cho 2 đối tượng trộm cắp xe máy

Sáng 28/12, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự tội trộm cắp tài sản đối với 2 đối tượng Nguyễn Xuân Hiếu sinh năm 1979, ở xóm 1, xã Quỳnh Hồng và Lại Thế Châu, sinh năm 1977, ở xóm 4, xã Quỳnh Ngọc.

Hai Lại Thế Châu và Nguyễn Xuân Hiếu tại phiên xét xử

Theo cáo trạng của Viện kiểm soát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, trong khoảng thời gian từ ngày 02/07/2016 đền ngày 24/08/2016, Lại Thế Châu và Nguyễn Xuân Hiếu đã 06 lần thực hiện hành vi trộm cắp xe máy của anh Phạm Văn Chiến (Khối 1, TT Cầu giát), Chị Nguyễn Thị Bảy (xóm 3, xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai), Anh Lê Đình Giảng (khối Tân Phong, Phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai); Chị Hồ Thị Hinh (xóm 12, xã Diễn Trưởng, huyện Diễn Châu); chị Nguyễn Thị Hóa (xóm 1, xã Quỳnh Mỹ), chị Trần Thị Phương (khối Quyết Tiến, Phường Quỳnh Phương) và chị Tạ Thị Quỳnh Linh (xóm 1, xã Quỳnh Hồng).

Tổng cộng 06 chiếc xe máy mà Châu và Hiếu trộm cắp có tổng giá trị hơn 26 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên án, xử phạt 24 tháng tù giam với bị cáo Lại Thế Châu; xử phạt 18 tháng tù giam với Nguyễn Xuân Hiếu. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày các bị cáo bị bắt.

Tác giả bài viết: Thanh Toàn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP