Thể thao

TP.HCM – SLNA: Kết cục đã an bài?

Vào lúc 17h30 ngày mai (20/6) trên sân Thống Nhất, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ có cuộc tái đấu với đội chủ nhà CLB TP.HCM sau khi đã giành chiến thắng 3 - 1 trong trận đấu lượt đi giữa 2 đội cách đây ít ngày.

Hành quân vào phương nam lần này, đội bóng xứ Nghệ không thể mang theo trung vệ Quế Ngọc Hải vì lý do chưa bình phục chấn thương. Đây là sự mất mát khá lớn bên cạnh những trụ cột đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như Võ Ngọc Toàn, Trần Đình Hoàng...

Trong 2 trận đấu gần đây tại Cúp QG gặp Hà Nội FC và chính CLB TP.HCM, cầu thủ sinh năm 1993 đều lập công góp phần mang lại chiến thắng cho SLNA. Sự chắc chắn ở hàng phòng ngự đành trông chờ ở bộ đôi Hoàng Văn Khánh - Nguyễn Minh Đức và thủ thành Trần Nguyên Mạnh.

Trên mặt trận tấn công, chân sút Hồ Tuấn Tài cũng chưa thể lấy lại được 100% thể lực. Gánh nặng ghi bàn sẽ dồn lên vai tiền đạo đang có phong độ cao là Hồ Phúc Tịnh, với sự trợ giúp của Trần Phi Sơn, Lê Thế Cường, Olaha... chơi xung quanh.

Trong một trận đấu mà nhiệm vụ ghi bàn không quá quan trọng (SLNA đã thắng 3 - 1 ở lượt đi), HLV Nguyễn Đức Thắng có sử dụng cầu thủ nào trên hàng công thì cũng không phải là điều đáng quan tâm. Nói tóm lại, lợi thế của đội bóng xứ Nghệ đang có là khá lớn, đảm bảo cho tấm vé vào vòng bán kết.

Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh ăn mừng sau pha lập công vào lưới thủ thành Esele trong trận đấu lượt đi giữa 2 đội. Ảnh tư liệu của Trung Kiên.

Bên cạnh đó, ngoài lợi thế có được về mặt tỉ số, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng còn thể hiện rõ hơn về quyết tâm tiến sâu ở sân chơi Cup QG năm nay. Để cứu vãn một mùa giải thất bát (dễ xẩy ra) và khỏi khiến nhà tài trợ, người hâm mộ xứ Nghệ thêm thất vọng, đội chủ sân Vinh phải thi đấu nghiêm túc tại giải đấu vốn không được xem trọng của bóng đá Việt Nam. Mà sự quyết tâm cao lại là yếu tố vô cùng cần thiết, có tính quyết định đến khả năng tiến sâu của một đội bóng ở đấu trường Cup QG.

Phía đối diện, đội chủ nhà TP.HCM lại không thật sự mặn mà với giải đấu này. Thầy trò HLV Fiard luôn xem mục tiêu trụ hạng tại V.League là quan trọng nhất. Trước khi trận đấu lượt đi giữa 2 đội diễn ra trên sân Vinh hôm 16/6, vị chiến lược gia gốc Pháp khẳng định: “Trận đấu sắp tới là một bước chuẩn bị quan trọng đối với chúng tôi trước trận đấu đầu tiên của giai đoạn 2 V.League với Long An trên sân khách”. Nghĩa là, BHL CLB TP.HCM chỉ xem 2 trận đấu với SLNA tại Cúp QG là cơ hội để ổn định đội hình mà thôi.

Thất bại 1 - 3 trên sân khách cộng thêm quá trình chuẩn bị nhân sự chưa xong (CLB TP.HCM chưa chốt ngoại binh thay thế Dyachenko), đội bóng của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh phải chịu quá nhiều bất lợi trước SLNA.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng CLB TP.HCM chẳng khác gì đội khách, khi có thông tin, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ nhận được số lượng đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ tới sân cổ vũ. Vì thế, cơ hội lội ngược dòng của đội bóng thành phố mang tên Bác là khá nhỏ nhoi.

Sẽ không bất ngờ, nếu đội quân do HLV Fiard thi đấu cầm chừng trước SLNA, để dành sức cho trận đấu với Long An tại vòng 14 V.League diễn ra ít ngày sắp tới. Gần như tấm vé vào chơi vòng bán kết đã thuộc về đội bóng xứ Nghệ./.

Tác giả: Thanh Hưng
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP