Thể thao

Thủ môn tuyển Việt Nam vào bếp chăm vợ mang bầu

Thủ môn Nguyên Mạnh làm món sữa bí đỏ chăm bà xã Phương Chi, trong thời gian CLB SLNA được nghỉ sau vòng 12 V.League 2016.

Sau trận hòa 1-1 trên sân khách trước Khánh Hòa ở vòng 12 V.League hôm 19/6, thủ môn của tuyển Việt Nam và CLB SLNA - Trần Nguyên Mạnh tranh thủ về thăm gia đình. Anh dành phần lớn thời gian để chăm bà xã Phương Chi đang mang bầu.

Phương Chi chia sẻ, cô cảm thấy hạnh phúc khi ông xã Nguyên Mạnh đích thân vào bếp nấu món sữa bí đỏ. Món ăn này giúp cô bổ sung dinh dưỡng trong thời gian mang thai.

Bà xã chia sẻ Nguyên Mạnh khá vất vả để tìm hiểu quy trình chế biến món ăn này. Tuy nhiên, đây là đồ uống yêu thích của bà xã nên thủ môn tuyển Việt Nam quyết tâm thực hiện.


Bà xã Phương Chi đăng những tấm ảnh thể hiện quá trình Nguyên Mạnh chế biến món sữa bí đỏ.

Nguyên Mạnh kể lại từng công đoạn chế biến món ăn. Ban đầu, anh sơ chế bằng các bước gọt vỏ, bỏ hột (hạt), thái lát trái bí đỏ. Sau đó, tuyển thủ sinh năm 1991 cho lên bếp đun đến khi bí chín mềm.

Ở công đoạn tiếp theo, chàng thủ môn dùng máy xay sinh tố đánh nhuyễn lúc bí còn đang nóng. Tiếp đến, anh đổ sữa đặc, nước cốt dừa và sữa tươi vào khuấy trộn đều với nguyên liệu bí đỏ đã xay nhuyễn để hoàn thành món khoái khẩu phục vụ bà xã Phương Chi.

Trong quá khứ, Nguyên Mạnh nổi tiếng là người khéo léo trong nấu nướng từ khi còn tập ở đội trẻ Nghệ An. Anh thường xuyên vào bếp nấu những món ăn đêm cho đồng đội, đặc biệt những dịp thi đấu nước ngoài.

Sau 6 năm yêu nhau, thủ môn Nguyên Mạnh tổ chức hôn lễ đón bà xã Phương Chi về chung một nhà hồi tháng 4/2016. Mới đây, Nguyên Mạnh cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch giải tứ hùng Myanmar 2016, sau khi đánh bại tuyển Singapore ở trận chung kết.

Ở cấp độ CLB, Nguyên Mạnh đang cùng SLNA đang xếp thứ 11 trong tổng số 14 đội dự V.League. Ở lượt trận thứ 13 - vòng đấu cuối giai đoạn lượt đi, SLNA của Nguyên Mạnh sẽ tiếp đón Hà Nội T&T trên sân nhà vào 17h30 ngày 25/6 tới.


Bàn tay nhanh nhẹn bên khung gỗ của Nguyên Mạnh trở nên khéo léo mỗi khi về bên gia đình ấm cúng.

Nguyên Mạnh sinh năm 1991 tại Đô Lương, Nghệ An. Năm 12 tuổi, Mạnh thi tuyển vào lò Sông Lam Nghệ An và đã trúng tuyển.

Ban đầu, anh chơi khá hay ở vị trí tiền đạo. Tuy nhiên, sau một trận đấu phải lùi về làm "thủ môn bất đắc dĩ", HLV trưởng của đội đã nhận thấy tố chất của một thủ môn của Mạnh và ông quyết định đẩy cậu bé này xuống với khung gỗ.

Năm 2012, Nguyên Mạnh được đôn lên đội một của Sông Lam Nghệ An. Tuy vậy, anh chỉ là lựa chọn thứ 2 sau thủ môn Nguyễn Viết Nam. Gần cuối mùa giải 2012, khi thủ môn Viết Nam bị dính chấn thương dài hạn, Nguyên Mạnh mới được bắt chính thường xuyên. Sau màn trình diễn xuất sắc trong các vòng đấu cuối của V.League 2012. Năm 2013, Nguyên Mạnh được tin tưởng và trở thành thủ môn số một trong khung gỗ của Sông Lam Nghệ An. Cũng từ thời điểm này, Nguyên Mạnh được gọi lên U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam.

Thành tích của Nguyên Mạnh: Huy chương đồng AFF Cup 2014 cùng đội tuyển Việt Nam, Vô địch V.League 2011, vô địch U21 quốc gia năm 2012 trong màu áo SLNA.

Tác giả bài viết: Hà Giang - Ảnh: NVCC

Nguồn tin:

  Từ khóa: phương chi ,thời gian

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP