Kinh tế

Yên Thành: Đưa vụ Đông thành vụ sản xuất chính

Thực hiện khung thời vụ sản xuất cây trồng vụ Đông, những ngày này, bà con nông dân Yên Thành đang tập trung chăm sóc, gieo trồng các loại cây màu, phấn đấu đưa vụ Đông thành vụ chính trong năm.

Vụ Đông năm nay, Yên Thành gieo trồng 1.800ha ngô


Hiện tại, phong trào trồng cây vụ Đông ở huyện Yên Thành đang được triển khai rầm rộ. Cùng với huy động mọi nguồn nhân vật lực, nhiều xã còn hỗ trợ máy cơ giới trong khâu làm đất; lựa chọn các giống có năng suất, chất lượng, giá trị cao vào cơ cấu, điển hình như Liên Thành, Viên Thành, Mỹ Thành, Hùng Thành, Quang Thành, Công Thành...

Theo kế hoạch, vụ Đông năm nay, Yên Thành phấn đấu gieo trồng gần trên 3.600ha, trong đó cơ cấu 1.800ha ngô và 1200ha rau đậu các loại; tiếp tục mở rộng quy mô trồng nấm, đảm bảo sản lượng đạt 270 tấn nấm tươi các loại. Theo đó, huyện sẽ bố trí gieo trồng phù hợp trên các vùng đất, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương nhằm đưa hiệu quả kinh tế cao.

Tác giả bài viết: Phan Hiền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP