Kinh tế

Yên Thành có 4.800 người được giải quyết việc làm

Nhờ triển khai có hiệu quả đề án giải quyết việc làm gắn với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020, đến cuối năm 2016, huyện Yên Thành có 4.800 người được giải quyết việc làm, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn tại Trường trung cấp nghề kỹ thuật Yên Thành

Trong đó có 1.220 người đi xuất khẩu lao động, 3.610 lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nông nghiệp Yên Thành cũng đã phối hợp với các đơn vị có chức năng đào tạo nghề mở được 48 lớp nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, với hơn 1500 học viên tham gia, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48%, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống cho người dân.
Cơ sở may dân dụng Tuấn Hằng Phúc – xã Hùng Thành đã tạo việc làm ổn định cho 13 lao động địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, Yên Thành đang tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp, tổ chức 50 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với hơn 1400 học viên tham gia, phấn đấu toàn huyện có khoảng 5000 người được giải quyết việc làm, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,76% trong năm 2017.

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP