Kinh tế

Vé chơi casino 1 triệu đồng/ngày, không phải ai muốn cũng được chơi

Vé tham gia chơi casino có giá 1 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người. Tuy nhiên, muốn tham gia, người chơi phải từ 21 tuổi, thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng và được sự ủng hộ của người thân, gia đình.

Toàn bộ số thu từ tiền vé tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino được để lại cho địa phương
Theo dự thảo mới nhất Nghị định của Chính phủ về kinh doanh Casino, việc thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại điểm kinh doanh casino sẽ được thực hiện tại dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino trên địa bàn Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) theo quy hoạch đã được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền sau khi các dự án này đã được cấp giấy chứng nhận kinh doanh.

Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được cấp phép thí điểm cho phép người Việt vào chơi.

Tuy nhiên, không phải người Việt Nam nào muốn chơi casino cũng được làm khách hàng của các doanh nghiệp casino. Theo quy định tại dự thảo Nghị định, người Việt Nam được phép vào chơi tại điểm kinh doanh casino phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Phải là người đủ 21 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự. Phải có đủ năng lực về tài chính, chứng minh được thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên.

Đồng thời, người chơi cũng phải được người thân, gia đình đồng ý, còn nếu những người thân trong gia đình có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi thì cũng không được tham gia.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định còn đưa ra những quy định cấm đối với một số đối tượng người Việt không được vào chơi tại điểm kinh doanh casino, đó là những người dính tiền án tiền sự, bị khởi tố, đang bị cải tạo, giáo dục...

Vé tham gia chơi casino có giá 1 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người. Người Việt Nam được phép chơi chỉ được sử dụng tiền đồng Việt Nam để chơi và nhận thưởng.

Toàn bộ số thu từ tiền vé tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino được để lại cho địa phương để chi cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tác giả bài viết: Bích Diệp

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP