Kinh tế

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/1: USD khựng lại, lo ngại ngập tràn

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/1 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục khựng lại trước đỉnh cao 15 năm được xác lập giữa tuần trước với nhiều lo ngại ngập tràn về các chính sách dưới chính quyền Donald Trump.

Tính đến đầu phiên giao dịch ngày 11/1 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng nhẹ 0,2% lên 102,04 điểm, so với đỉnh cao 15 năm vừa ghi nhận hôm 4/1: 103,82 điểm.

USD tăng so euro lên: 1 euro đổi 1,0554 USD và tăng so với yen Nhật lên: 115,81 yen đổi 1 USD. Tuy nhiên, USD giảm so với bảng Anh lên: 1,2159 USD đổi 1 bảng Anh.

Đồng USD có dấu hiệu hạ nhiệt.
Đêm qua, giá USD trên thị trường quốc tế có xu hướng tiếp tục khựng lại trước đỉnh cao 15 năm được xác lập giữa tuần trước với nhiều lo ngại ngập tràn về các chính sách dưới chính quyền Donald Trump.

Chuỗi ngày tăng giá với niềm tin nền kinh tế Mỹ sẽ hồi phục dưới thời ông Donald Trump và lãi suất đồng USD cũng sẽ được điều chỉnh tăng nhanh chóng dường như đã bị chặn lại, ít nhất là trong gần một tuần qua.

Giới đầu tư lo ngại, chính quyền Donald Trump có thể sẽ không thể duy trì chính sách một đồng USD mạnh trong một thời gian dài. Các chính sách thực sự của ông Trump có thể sẽ được bật mí trong cuộc họp báo trong ngày mai hoặc sau khi tỷ phú này chính thức bước vào Nhà Trắng hôm 20/1.

Nhiều chuyên gia cho rằng, lãi suất thực của đồng USD và các chính sách thương mại sẽ làm suy yếu đồng bạc xanh. Các nước đối tác kinh tế lớn nhất của Mỹ như Eurozone, Nhật và Anh hiện vẫn dựa vào một đồng tiền yếu để thúc đẩy tăng trưởng. Điều đó có nghĩa là một đồng USD yếu hơn mới giúp Mỹ có được lợi ích.

Trên thị trường trong nước, trong phiên giao dịch hôm qua 10/1, tỷ giá USD/VND giảm 5-15 đồng xuống phổ biến ở mức: 22.530 đồng/USD - 22.610 đồng/USD.

Tính từ đầu năm 2017 tới giờ, đồng USD đã giảm khoảng 200 đồng.

Tính tới cuối giờ chiều 10/1, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết giá USD ở mức: 22.535 đồng/USD - 22.605 đồng/USD. VietinBank: 22.530 đồng/USD - 22.600 đồng/USD.

ACB: 22.510 đồng/USD - 22.610 đồng/USD. Techcombank: 22.500 đồng/USD - 22.620 đồng/USD.

Tới cuối giờ chiều 10/1, đồng euro được các NH niêm yết phổ biến giảm khoảng 88 đồng so với cuối phiên liền trước xuống: 23.750 đồng (mua) và 24.035 đồng (bán). Bảng Anh được niêm yết giảm 158 đồng xuống: 27.092 đồng (mua) và 27.526 đồng (bán). Yên Nhật được mua vào ở mức 192,3 đồng và bán ra ở mức 196,0 đồng (giảm 0,4 đồng).

Tác giả bài viết: V. Minh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP