Kinh tế

Nuôi cá leo, lãi 100 triệu đồng sau 6 tháng

Chiều 20/10, tại xóm 8 xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Trung tâm khuyến nông Nghệ An, Trạm khuyến nông huyện Nghi Lộc tổ chức nghiệm thu mô hình nuôi cá leo thương phẩm năm 2016.

Gia đình ông Đặng Hữu Lương được chọn để thực hiện mô hình trên diện tích mặt nước 1.000 m2. Triển khai từ đầu tháng tư, gia đình ông Lương được Trung tâm khuyến nông tỉnh hỗ trợ 100% tiền cá giống và 30% thức ăn công nghiệp để nuôi cá. Tổng trị giá hỗ trợ là 53,4 triệu đồng.


Thu hoạch cá leo thương phẩm.

Với 2.000 con cá leo giống ban đầu, tỷ lệ nuôi sống đạt 70%, đến nay gia đình ông Lương đã có gần 3 tấn cá leo thương phẩm. Con lớn nhất trọng lượng đạt 5 kg và nhỏ nhất cũng tới 2 kg.


Sau 6 tháng nuôi, cá leo lớn nhất của mô hình đạt 5 kg/con.

Hiện tại, cá leo trên thị trường có giá từ 80.000 đến 90.000 đồng/kg. Như vậy, mô hình cá leo thương phẩm tại hộ ông Lương cho doanh thu gần 250 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, mô hình cho thu lãi xấp xỉ 100 triệu đồng.

Tác giả bài viết: Nhật Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP