Kinh tế

Người dân tấp nập mua sắm đồ lễ cúng Táo quân

Khắp các chợ lớn nhỏ, cảnh chọn trang phục Táo quân, cá chép đỏ diễn ra tấp nập. Các mặt hàng như gà, vàng mã, cá chép, hoa quả, gia vị cũng bán đắt hàng, phục vụ người dân làm cỗ.

Sáng 19/1 (tức 22 tháng Chạp), người dân Hà Nội bắt đầu đi mua sắm chuẩn bị cho lễ tiễn Táo quân chầu trời.
Khắp các chợ lớn nhỏ, cảnh chọn bộ trang phục ông Táo và cá chép đỏ diễn ra tấp nập.
Tại chợ Hợp Nhất trên đường Trung Kính, gian hàng bán gà của anh chị Công Xuyên đã bán được hơn 40 con trong buổi sáng nay. Giá gà trống là 120.000 đồng/kg, gà mái thấp hơn 10.000 đồng. Nếu thịt tại chỗ, khách phải trả phí 20.000 đồng/con.
Cao hơn một chút, giá gà trống làm sẵn để thắp hương tại chợ Nguyễn Văn Tố ở mức 170.000 đồng/kg.
Tại chợ Hợp Nhất, các loại hương hoa, gia vị, mắm muối, vàng mã, mũ mão cho lễ cúng ông Táo bán khá chạy. Mỗi bộ mũ Táo quân là 40.000 đồng cỡ nhỏ, 60.000 đồng cỡ to. Riêng cá chép đỏ loại to bằng ba ngón tay giá 15.000 đồng/cặp, loại nhỏ hơn giá 10.000 đồng/ba con.
Các loại xôi gấc đậu xanh làm sẵn giá 25.000 đồng/đĩa, bánh chưng 30.000 đến 50.000 tuỳ loại lớn nhỏ, giò lụa giá 200.000/kg.
Mặc dù ngày nay đã ít người ăn trầu, đây vẫn là đồ không thể thiếu trong mâm cỗ cúng của người Việt Nam. Cau đẹp có giá 5.000 đồng/quả.
Các loại hoa lễ như cúc vàng, cúc trắng được bày bán khá nhiều.
Mâm ngũ quả không thể thiếu chuối và bưởi. Giá chuối tại chợ dân sinh dao động 30.000-80.000 đồng/nải (tuỳ số quả và dáng xấu hay đẹp).
Bà Liên (nhà ở phố Trung Kính) mua thêm vài mớ rau mùi và cà rốt dành để nấu thơm đón năm mới. Với 10.000 đồng, bà mua được 6 mớ rau mùi còn cà rốt được 4 mớ.
Cũng trong sáng nay, phố Hàng Mã tấp nập cảnh người dân đi mua vàng mã, đồ lễ chuẩn bị cho ngày tiễn ông Táo lên trời.
Giá các bộ mũ giấy tại đây không khác nhiều so với ở chợ dân sinh, khoảng 40.000-50.000 đồng/bộ.
Mỗi cành đào nhỏ vừa vặn cho ban thờ khoảng 80.000 đến 120.000 đồng.

Tác giả bài viết: Tiến Tuấn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP