Kinh tế

Nghĩa Đàn tập trung phát triển trồng cây có múi

Thực hiện đề án phát triển cây có múi, huyện Nghĩa Đàn đã triển khai tại nhiều địa phương, bước đầu có kết quả.

Đi đầu trong phong trào chuyển đổi là xã Nghĩa Đức đến nay đã chuyển đổi trồng từ diện tích 40ha đất bạc màu sang trồng cây có múi như cam - quýt. Với thuận lợi đó hiện Nghĩa Đức sẽ chuyển đổi tiếp 300 diện tích đất trồng màu sang canh tác cây có múi.
images1291333 cay co mui
Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, có một thực tế khó khăn về nguồn vốn, bởi theo kế hoạch, để chuyển đổi 1ha đất màu sang trồng cây có múi cam, quýt, nông dân phải đầu tư chi phí 215 triệu trong 2 năm đầu. Chính vì vậy, các hộ dân gặp khó khăn, trong khi nhiều người rất muốn thực hiện đề án này.
(Đài TTTH Nghĩa Đàn)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP