Kinh tế

​Làng hoa Cái Mơn nhộn nhịp

Theo ông Bùi Thanh Liêm - trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách, Bến Tre - tuy ảnh hưởng hạn, mặn nhưng năm nay hoa Cái Mơn cũng góp phần vào thị trường hoa tết hơn 9 triệu sản phẩm hoa.

Năm nay, hoa Cái Mơn tung ra thị trường khoảng 9 triệu sản phẩm hoa, giảm khoảng 3 triệu sản phẩm so với năm trước nhưng giá bán tăng nên nhà vườn rất phấn khởi - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
So với năm trước, số lượng hoa năm nay giảm khoảng 3 triệu sản phẩm. Tuy nhiên giá báncao hơn năm trước khoảng 20% - 30%.

Từ sáng 20-1, hàng trăm xe tải từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và nhiều nhất là từ TP.HCM đậu nối hàng dài trên các tuyến đường huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc để chở hoa.

Anh Phan Thành Được, một thương lái hoa TP.HCM, cho biết anh cùng một người bạn hùn tiền đặt trước nhà vườn 4.000 chậu hoa cúc vạn thọ với giá 80.000 đồng/cặp. So với năm trước, năm nay giá hoa tăng gần 20.000 đồng/cặp. Tuy nhiên, do đặt trước nên mới có giá đó, còn giờ mua tại chỗ sẽ có giá trên dưới 100.000 đồng/cặp.

Ông Trần Văn Đủ - chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thành - cho biết năm nay các nhà vườn trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Từ “rầu thúi ruột” do ảnh hưởng bởi hạn, mặn thì giờ lại được giá nên rất phấn khởi. So với năm trước, năm nay hầu hết nhà vườn có lời hơn.

Ngoài các chậu hoa đã được thương lái đặt trước, các nhà vườn cũng bán tại chỗ cho khách vãng lai với giá khá cao.

Điển hình cúc mâm xôi giá 120.000 - 140.000 đồng/cặp, cao hơn năm trước 20.000 - 40.000 đồng; cúc vạn thọ 100.000 - 110.000 đồng/cặp, cao hơn năm trước 30.000 - 40.000 đồng/cặp.

Một nhà vườn đang chăm chút cho sản phẩm hoa của mình bên quốc lộ 57, huyện Chợ Lách để chờ thương lái tới lấy hàng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Năm nay, nhiều nhà vườn trồng hoa cúc vạn thọ được giá nên rất phấn khởi - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Các sản phẩm hoa Cái Mơn được gói cẩn thận trước khi tung ra thị trường - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Nay, nhiều nhà vườn trồng hoa cúc vạn thọ được giá nên rất phấn khởi - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Vận chuyển hoa ra xe - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Năm nay hầu hết các nhà vườn đều có thương lái đến tận nơi để lấy hàng nên đỡ chi phí vận chuyển - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tác giả bài viết: Mậu Trường

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP