Kinh tế

Diễn Châu đẩy nhanh sản xuất vụ Đông

Hiện nay, ở Diễn Châu, bà con nông dân đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ sản xuất, với quyết tâm khép kín toàn bộ diện tích vụ Đông theo kế hoạch đã đề ra

Do ảnh hưởng mưa lớn vừa qua, nên đến thời điểm này tiến độ gieo trồng vụ Đông ở Diễn Châu còn chậm. Ngoài diện tích lạc đã khép kín được 600ha, vượt 100ha so với kế hoạch, thì hầu hết cây trồng vụ đông ở Diễn Châu vẫn chưa đạt kế hoạch. Toàn huyện mới gieo trồng được 3.300 ha, đạt 60% kế hoạch.

Hầu hết cây trồng vụ Động mới chỉ gieo trồng đạt 60% kế hoạch


Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch, hiện nay huyện và các ngành chức năng, các xã, HTX đang tập trung chỉ đạo bà con nông dân đẩy mạnh sản xuất ngô và rau màu các loại.

Bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông


Để khuyến khích người dân đẩy mạnh sản xuất vụ đông, ngoài cơ chế chính sách của tỉnh, huyện thì nhiều xã như Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Thịnh, Diễn Nguyên... cũng đã có cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân như: Hỗ trợ 100 nghìn đồng/sào thuê máy cày, hỗ trợ 300 nghìn/ sào bí xanh, 500 nghìn/sào dưa chuột và 100% giống ngô trên đất lúa…

Tác giả bài viết: Vân Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP