Kinh tế

Dàn máy khủng trên đồng ruộng xứ Nghệ

Trên những cánh đồng mùa gặt, nông dân Thanh Chương (Nghệ An) ứng dụng nhiều máy gặt đập liên hoàn khủng để giải phóng sức lao động, kịp thời gieo cấy lúa hè thu.

l1
Hiện nay, toàn huyện Thanh Chương hiện có 1.100 máy nông nghiệp các loại; riêng máy gặt đập liên hợp có 20 máy lớn, 100 máy vừa và nhỏ. Loại máy gặt đập liên hợp này gặt được tận gốc thay vì chỉ hớt phần ngọn. Với công năng vừa gặt vừa tuốt, lúa tuốt xong được đưa vào bụng máy, rơm sẽ đùn về phía sau rơi xuống thẳng hàng, không giập nát. Ảnh: Đình Hà
l2
Việc đưa máy móc vào thu hoạch lúa không chỉ đem lại năng suất lao động cao, mà còn giúp nông dân đỡ vất vả. Trong ảnh, nông dân xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương) gặt lúa cả đêm để chạy đua với thời vụ. Ảnh: Đình Hà
l3
Mấy năm gần đây, nhiều hộ nông dân ở Thanh Chương đầu tư 400 - 700 triệu đồng mua máy gặt đập liên hoàn; mỗi giờ máy có thể gặt được 7 -10 sào ruộng tùy thuộc vào ruộng khô hay nước. Có những máy khủng có thể gặt 5 ha trong một ngày. Ảnh: Đình Hà
l4
Vụ Xuân năm nay huyện Thanh Chương gieo cấy 8.200 ha lúa, chủ yếu là các loại giống lai như Kinh Sở ưu 1588, Thái xuyên 111, ZZD 001, Hương ưu... Theo dự ước, năng suất bình quân đạt gần 70 tạ/ ha, đạt tổng sản lượng 58.000 tấn, cao hơn năm ngoái khoảng 10%. Ảnh: Đình Hà
l5
Những diện tích gặt trước được gieo mạ hè thu ngay để kịp thời vụ. Theo đề án vụ hè thu năm nay Thanh Chương gieo cấy khoảng 5.500 ha lúa. Để đảm bảo chắc ăn diện lúa hè thu sẽ ưu tiên cho những vùng chủ động được nguồn nước và không quá thấp trũng, hạn chế việc gieo thẳng. Ảnh: Đình Hà
Tác giả: Đình Hà
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP