Kinh tế

Anh Sơn: Nông dân nhộn nhịp thu hoạch ngô đông

Những ngày này bà con nông dân huyện Anh Sơn đang tập trung ra đồng thu hoạch ngô đông trên đất bãi. Bà con phấn khởi hơn, bởi ngô đông năm nay mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng vẫn được mùa.

images1345829 20170211 ngo 1
Vụ đông năm 2016- 2017, huyện Anh Sơn gieo trỉa được 3.500 ha ngô, cơ cấu giống chủ yếu DK 6919, B.06, B.265, NK66, CP501,CP511… tập trung nhiều ở các xã Tam Sơn, Cẩm Sơn, Tường Sơn, Hội Sơn, Đức Sơn...

2images1345830 20170211 ngo 2
gia đình bà Phan Thị Nhị ở xóm 9 xã Hội Sơn gieo trỉa 2 sào ngô trên đất bãi, với cơ cấu giống B.265. Mặc dù đầu vụ gặp rất nhiều khó khăn do mưa lụt, ngô phải gieo trỉa, dắm lại nhiều lần, nhưng nhờ sự cố gắng nên năng suất ngô vẫn đạt 2,5 tạ/sào. Ngô được mùa khiến cho gia đình bà rất phấn khởi.

3images1345831 20170211 ngo 3
Ngô đến kỳ thu hoạch lá vẫn xanh được bà con đem về làm thức ăn cho trâu bò trong những ngày mưa rét.

4images1345832 20170211 ngo 4
Ngô được bà con nông dân tập kết lại một điểm để vận chuyển về nhà

5images1345833 20170211 ngo 5
Và chất đầy xe.

6images1345834 20170211 ngo 6
Theo ông Nguyễn Đình Đăng - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, ngô vụ Đông năm nay năng suất ước đạt 50 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt hơn 175.000 tấn.

7images1345835 20170211 ngo 7
Ngô vụ Đông năm nay được mùa, niềm vui của bà con hiện rõ trên gương mặt.

8images1345836 20170211 ngo 8
Đoàn xe tấp nập chở ngô về nhà.

Tác giả bài viết: Thái Hiền

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP