Du lịch

Hơn 6 vạn người đổ về Yên Tử, du khách phải xuống xe đi bộ

Lối lên Yên Tử tắc nghẽn, hàng vạn du khách phải xuống xe đi bộ để lên đến trung tâm khu di tích nổi tiếng.

Sáng 9/2 (tức mùng 10 Âm lịch), Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) chính thức khai mạc. Dù thời tiết lạnh giá nhưng ngay từ sáng sớm, tại ngã rẽ từ quốc lộ 18 vào khu danh thắng Yên Tử đã chật kín. Ô tô, xe máy xếp hàng dài. Trên nhiều đoạn đường, hiện tượng ùn tắc cục bộ đã xảy ra. Đường đi bộ lên nhà ga cáp treo, chùa Hoa Yên cũng gần như không còn khoảng trống.

Từ 5h30 sáng, khu vực chùa Hoa Yên đã chật cứng người đến hành lễ

Thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội xuân Yên tử cho hay, năm nay khai hội vào ngày giữa tuần nên lượng khách có thể ít hơn mọi năm, khoảng hơn 6 vạn người. Dự kiến mùa lễ hội Xuân Yên Tử năm nay sẽ đón trên 2 triệu lượt khách về lễ Phật.

Ban Quản lý Khu di tích Yên Tử cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức 3 chốt hướng dẫn, phân luồng giao thông theo 2 hướng vào, ra tách biệt, tăng cường thêm 3 điểm trực y tế trong mùa lễ hội.

Hệ thống cáp treo phục vụ xuyên đêm để phục vụ du khách và người dân lễ Phật vào nửa đêm, sáng sớm.

Đồng thời, ban tổ chức sẽ có đoàn kiểm tra liên tục, không để người dân chèo kéo du khách, bán hàng không đúng nơi quy định, không thực hiện niêm yết giá hay bán hàng kém chất lượng, ngăn chặn những tiêu cực xảy ra tại nhiều lễ hội như hiện tượng đánh bạc, cò mồi.

Tác giả bài viết: Tất Định

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP