Du lịch

Hội An bắn pháo hoa trong đêm giao thừa ở đảo Cù Lao Chàm

Tối 7/2, nhằm đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tại Hội An, người dân và du khách có thể thưởng ngoạn pháo hoa chào đón năm mới ở Quảng trường Sông Hoài và đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An).

Người dân và du khách có thể thưởng ngoạn pháo hoa trong đêm giao thừa ở phố cổ Hội An tại Quảng trường Sông Hoài và đảo Cù Lao Chàm
Người dân và du khách có thể thưởng ngoạn pháo hoa trong đêm giao thừa ở phố cổ Hội An tại Quảng trường Sông Hoài và đảo Cù Lao Chàm

Theo tin từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Hội An cho biết, chương trình chính Hội Tết Bính Thân 2016 trong đêm giao thừa sẽ diễn ra tại Quảng trường Sông Hoài. Trước khi thưởng ngoạn pháo hoa ngay thời khắc giao thừa, tại Quảng trường Sông Hoài sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chào đón năm mới. Trên các tuyến đường trung tâm phố cổ, người dân và du khách được chúc phúc bởi đoàn múa hát sắc bùa - nghi thức truyền thống của xứ Quảng.

Chương trình nghệ thuật Hội Tết Bính Thân 2016 tại Hội An sẽ diễn ra tại Quảng trường Sông Hoài
Chương trình nghệ thuật Hội Tết Bính Thân 2016 tại Hội An sẽ diễn ra tại Quảng trường Sông Hoài

Ngày 13/2, nhằm Mồng 6 Tết Âm lịch, tại Hội An có các lễ hội Gỗ Tổ nghề Mộc và Đua ghe đảo thủy đầu xuân.

Ngoài ra suốt từ những ngày cuối năm Ất Mùi đến Mồng 7 tháng Giêng năm Bính Thân âm lịch, tại phố cổ Hội An sẽ diễn ra thường xuyên các hoạt động Hội Đèn lồng Hội An tại Vườn tượng An Hội; Trang trí Nhịp cầu ngày xuân; Vườn hoa ngày xuân ở khu sinh hoạt cộng đồng các xã, phường trên địa bàn thành phố; Trải nghiệm làm lồng đèn, hoa đăng, tham gia các trò chơi dân gian trên phố đi bộ Nguyễn Phúc Chu...


Tác giả bài viết: Khánh Hiền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP