Giáo dục

Yên Thành: Tập trung vệ sinh trường lớp sau lũ

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây ngập các trường học ở xã vùng sâu Long Thành, huyện Yên Thành. Hiện nay, nước đang rút, nhà trường huy động cán bộ giáo viên tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả để trở lại dạy học bình thường.

Tại trường Tiểu học Long Thành, nước lũ đổ về đã gây ngập 22 phòng học, có nơi ngập sâu hơn một mét. Hơn 670 học sinh của trường hiện nay vẫn đang phải nghỉ học. Do mưa lớn đổ dồn về trong đêm, lại nằm ở vị trí sâu trũng nên nước dâng nhanh khiến cho đội xung kích nhà trường không kịp ứng phó.

Sân trường Tiểu học xã Long Thành hiện vẫn đang ngập nước.

Mưa lụt đã làm hư hỏng một bộ máy tính, 36 bộ bàn ghế gỗ ép, một số hồ sơ, tài liệu, đồ dùng học tập. Hiện nay, khu vực sân trường vẫn bị ngập sâu trong nước, hàng ngày nhà trường đã huy động trên 40 cán bộ giáo viên tập trung thau rửa phòng học, dự kiến đến ngày 20/10 sẽ đón học sinh trở lại trường để học tập.


Cán bộ giáo viên trường Tiểu học Long Thành tập trung tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả thiên tai để sớm đón học sinh tới trường học tập.

Còn tại trường THCS Hoàng Tá Thốn, 2 ngày qua, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên tổng dọn vệ sinh, tập trung vét bùn đất, đồng thời phun hóa chất tiêu độc khử trùng, xử lý vệ sinh môi trường. Ngày 18/10, gần 500 học sinh đã trở lại học tập.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP