Giáo dục

Vụ 3 học sinh lớp 9 bị đuổi học ở Thái Bình: Kỷ luật hiệu trưởng

Theo nguồn tin riêng của PV, UBND huyện Vũ Thư (Thái Bình) đã có quyết định kỷ luật Khiển trách đối với thầy Phạm Xuân Định, Hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư - Thái Bình).

photo1470631233760 1470631233843 64 0 401 660 crop 1470631373230 png
Hiệu trưởng Phạm Xuân Định bị kỷ luật khiển trách.


Liên quan đến vụ việc trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư – Thái Bình) kỷ luật đuổi học 3 học sinh lớp 9 trong năm học 2015 – 2016 vì "tè bậy" khiến dư luận xôn xao suốt thời gian dài, theo nguồn tin của PV, UBND huyện Vũ Thư đã có quyết định kỷ luật những người liên quan.

Theo đó, thầy Phạm Xuân Định – Hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến bị kỷ luật khiển trách vì vi phạm trong công tác điều hành, chưa chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên.

UBND huyện Vũ Thư cũng chỉ đạo trường THCS Vũ Tiến họp xem xét kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị Loan, người được cho là xúi giục, đứng sau vụ các học sinh lớp 9 vi phạm kỷ luật trong thời gian dài.

Sáng nay, 8/8//2016, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Vũ Thư xác nhận thông tin kỷ luật đối với thầy Phạm Xuân Định. Thời gian thử thách là 12 tháng.

Trả lời câu hỏi của PV về quan điểm của lãnh đạo phòng xung quanh việc kỷ luật cán bộ, giáo viên trường THCS Vũ Tiến, ông Nguyễn Ngọc Quang cho biết, hình thức kỷ luật đối với thầy Định như thế là hợp tình, hợp lý.

"Cả hai thầy cô đều có những vi phạm khuyết điểm, mức độ của mỗi người lại khác nhau. Việc kỷ luật là cần thiết để nhắc nhở, răn đe những người liên quan", Phó trưởng Phòng GD - ĐT huyện Vũ Thư nói.

Cũng theo chia sẻ của ông Quang, hiện nay, UBND giao cho phòng Nội vụ tiếp tục chỉ đạo trường THCS Vũ Tiến họp kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị Loan, người đứng đằng sau vụ các học sinh vi phạm khuyết điểm.

Hiện trường đang tổ chức kiểm điểm, làm rõ một số nội dung trước khi tiến hành kỷ luật.

"Sau khi có quyết định kỷ luật viên chức xong thì phòng Nội vụ sẽ tham mưu UBND huyện để có biện pháp sao cho các thầy cô có môi trường công tác thuận lợi. Sợ rằng, cả cô Loan và thầy Định cùng công tác trong một trường thì sẽ có những cái khó", ông Quang nói.

photo1470631247155 1470631247234
Trường THCS Vũ Tiến, nơi xảy ra những sự việc trên.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, thời gian qua dư luận xôn xao về việc ba phụ huynh học sinh lớp 9 ở trường THCS Vũ Tiến - Vũ Thư (Thái Bình) làm đơn kêu cứu về việc con họ bị đuổi học không đúng quy trình.

Những phụ huynh này cho rằng, vì con em mình phát hiện ra sai phạm về tài chính, lối sống của thầy Hiệu trưởng nên đã bị lỷ luật nặng.

Trước đó, những học sinh này đã có hành vi đái bậy trong lớp học và bị phát hiện, các em bị phạt phải xách nước lên lau sàn nhà trước giờ học.

Ngày 21/3/2016, Hội đồng kỷ luật trường THCS Vũ Tiến đã có quyết định kỷ luật buộc thôi học 6 tháng đối với 3 học sinh Trần Văn Thanh, Trần Ngọc Hiệu và Trần Quang Minh. Không đồng tình với mức kỷ luật này, phụ huynh của 3 em đã làm đơn gửi đi các nơi kêu cứu, trong đó có Thanh tra Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc, Hội đồng kỷ luật trường THCS Vũ Tiến đã họp và hạ mức kỷ luật đối với 3 học sinh này xuống.

Cụ thể, học sinh Trần Ngọc Hiệu (lớp 9B) và học sinh Trần Quang Minh (lớp 9D) bị kỷ luật buộc thôi học có thời hạn 2 tuần, kể từ ngày 20/4/2016. Điều này có nghĩa, từ ngày mai hai em Hiệu, Minh tiếp tục được đi học.

Học sinh Trần Văn Thanh (lớp 9A) đã được giảm từ 6 tháng xuống mức kỷ luật buộc thôi học có thời hạn 6 tuần, kể từ ngày 20/4/2016.

Liên quan đến các hành vi vi phạm của nhóm học sinh trên, cơ quan chức năng cũng xác định có bàn tay xúi giục của cô giáo Nguyễn Thị Loan, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân của trường. Chính vì thế, UBND huyện Vũ Thư đang chỉ đạo trường THCS Vũ Tiến họp xét kỷ luật cô giáo này theo Thông tư 27.

Tác giả bài viết: Hà Khê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP