Giáo dục

Nữ sinh bị đình chỉ vì đăng ảnh nước bẩn lên mạng

Một trường trung học ở Mỹ đình chỉ nữ sinh đăng ảnh chụp vòi nước lên mạng xã hội. Hàng loạt bạn trẻ khác đã chia sẻ hình selfie trong nhà vệ sinh để phản đối quyết định này.

Tuần trước, trong lần sử dụng nhà vệ sinh tại trường trung học Glenn (ở bang Michigan, Mỹ), Hazel Juco thấy nước chuyển màu vàng, trông rất bẩn. Cô quyết định chụp ảnh, đăng lên Facebook, Twitter.

Ngày hôm sau, thay vì giải quyết vấn đề nước sạch, trường Glenn ra quyết định đình chỉ nữ sinh này, CNN cho hay.

Bức ảnh khiến Hazel bị đình chỉ. Ảnh: CNN.


"Tôi bị gọi lên văn phòng. Phó hiệu trưởng cho biết ban quản lý nhà trường phát hiện ảnh chụp nhà vệ sinh bị đăng lên mạng xã hội rồi đình chỉ học 3 ngày đối với tôi vì sử dụng thiết bị điện tử sai quy định", Hazel nói.

Trên thực tế, trường trung học Glenn cũng như nhiều trường khác ở Mỹ cấm học sinh chụp ảnh trong nhà vệ sinh để đảm bảo quyền riêng tư.

Tuy nhiên, cách làm của trường Glenn khiến học sinh và phụ huynh bức xúc. Họ cho rằng trong trường hợp này, trường cần quan tâm xử lý vấn đề nước sạch chứ không phải áp dụng máy móc quy định về việc sử dụng điện thoại.

Nhằm phản đối quyết định vô lý của trường, hàng loạt học sinh chụp ảnh tự sướng trong nhà vệ sinh rồi đăng lên mạng xã hội.

Sau khi biết tin vụ việc, tiến sĩ Michele Harmala - quản lý cụm trường học vùng Wayne-Westland - ngay lập tức hủy bỏ lệnh đình chỉ học Hazel Juco.

Bà giải thích luật sử dụng điện thoại được đưa ra nhằm bảo vệ quyền lợi riêng tư của học sinh, ngăn chặn các bức ảnh không thích hợp. Trong khi đó, bức ảnh do Hazel chụp chỉ phản ánh tình trạng bảo trì cơ sở vật chất của trường.

Bà cùng cho biết họ sẽ nhanh chóng cử người kiểm tra, khắc phục sự cố nước nhiễm bẩn tại trường trung học Glenn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Sương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP