Giáo dục

Nhiều tỉnh 97-98% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT

Ngày 27.7, theo thông báo của 1 số địa phương, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp kỳ thi quốc gia THPT 2016, nhiều tỉnh gần đạt 100%, cao hơn năm 2015.



98,65% là tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương. Cụ thể, trong tổng số 18.653 thí sinh (TS) dự thi của tỉnh có đến 18.420 TS đỗ tốt nghiệp. So với năm 2015 tỷ lệ này cao hơn 1,49%.

Tại tỉnh Ninh Bình, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm nay đạt 97,41% (cao hơn 0,77% so với năm 2015). Trong đó có 6/35 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% là: THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ngô Thì Nhậm, Gia Viễn C, Trường Hán Siêu, Trung tâm GDTX Hoa Lư và TT GDTX Tam Điệp.

Tại Nghệ An, ông Thái Huy Vinh, Phó giám Sở GD-ĐT cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của học sinh tỉnh này đạt 97,46% (so với năm trước cao hơn 1,66%). Số trượt tốt nghiệp chủ yếu rơi vào học sinh ở các huyện vùng cao và các Trung tâm GDTX. Ông Vinh cũng giải thích, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao như vậy một phần là do học sinh bị điểm liệt năm nay giảm hơn so với năm trước. Cụ thể, năm 2015, cả tỉnh Nghệ An có 500 em bị điểm liệt, năm nay con số này chỉ còn 70 em.


146960672313499 thi sinh
Ảnh minh họa: IT

Ở một số tỉnh vùng khó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cũng không hề thua kém. Cụ thể, tỉnh Hòa Bình tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 97,13 (tăng 3% so vói năm trước); tỉnh Vĩnh Long đạt 94,5%, tỉnh Kon Tum đạt 93,85%; tỉnh Đắk Lắk đạt 84,6%, Quảng Trị đạt 89,04%....

Với kết quả sơ bộ như trên, các chuyên gia cho rằng, nhiều khả năng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn quốc năng nay sẽ tăng mạnh so với năm trước (năm 2015, tỷ lệ này là 91,58%).

Đánh giá về những con số này, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, Phó chủ tịch Hiệp Hội các trường ĐH CĐ Việt Nam, nguyên thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng với cách thi và đánh giá như hiện nay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao là chuyện đương nhiên.

Theo ông Nhĩ: “Ở các nước trên thế giới, sau khi kết thúc 12 năm học họ cũng đều phải tổ chức thi đánh giá hoặc xét, coi đó như là 1 cái mốc. Điều đó có nghĩa là việc phải tổ chức thi là cần làm chứ không nên bỏ. Tuy nhiên, làm thế nào để đánh giá đúng trình độ học sinh mới là việc cần phải nói. Với học sinh Việt Nam, theo tôi đỗ tốt nghiệp 80% đã là đạt yêu cầu, lãnh đạo nên điều chỉnh giữ ở tỷ lệ này cho học sinh có động lực phấn đấu. Nếu thi là đỗ thì các em sẽ có tâm lý chủ quan, không cần học”.

Ông Nhĩ cũng cho rằng, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao do 2 yếu tố: thứ nhất là do đề thi dễ so với sàn học sinh, 2 là việc xét 50% điểm học bạ lớp 12 là chưa thật chuẩn: “Nên dùng điểm học bạ của cả 3 năm học để giảm nguy cơ tiêu cực trong xếp loại học bạ năm lớp 12 của học sinh. Ngoài ra, cần làm tư tưởng thật tốt cho đội ngũ giáo viên, không được gian dối trong việc đánh giá năng lực học sinh. Có như vậy, chất lượng tốt nghiệp mới chuẩn được” – ông Nhĩ nói.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, hôm nay (27.7) các trường phổ thông sẽ phải thực hiện việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và trả học bạ cùng các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho TS.


Tác giả bài viết: Tùng Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP