Giáo dục

Nghệ An: Học sinh cấp cứu người tai nạn được tuyên dương

Gọi xe đưa người bị tai nạn đi cấp cứu kịp thời, nam sinh lớp 11 được Sở Giáo dục Nghệ An tặng giấy khen.

hoc sinh
Em Ngọc trong lễ nhận giấy khen.

Ngày 26/3, ông Nguyễn Duy Long, Hiệu trưởng THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết em Nguyễn Đức Ngọc (lớp 11) vừa nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về hành động cứu giúp người gặp tai nạn.

Trước đó, vào chiều 1/2 (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu), tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại cầu Rộ bắc qua Sông Lam thuộc địa bàn huyện Thanh Chương. Tài xế Phạm Văn Lai lái xe tải 1,5 tấn lấn làn đã đâm vào xe Atila chiều đối diện do anh Võ Văn Tĩnh cầm lái chở theo bà Nguyễn Thị Xuân, cùng vợ Vi Thị Huệ và con trai Võ Văn Huy.

Cú đâm khiến 3 người trên xe máy bị hất qua thành cầu rơi xuống bãi đất cách hơn 15 m, tử vong. Riêng anh Tĩnh bị chấn thương nặng, nằm ở mặt đường.

Thời điểm đó, em Nguyễn Đức Ngọc đang trên đường đi học về ngang qua, chứng kiến vụ việc, Ngọc đã nhanh chóng gọi xe taxi đưa anh Tĩnh vào bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu. Anh Tĩnh sau đó được chuyển lên bệnh viện tỉnh và phải cắt bỏ chân trái, đến nay sức khoẻ tiến triển tốt.

Chỉa sẻ về hành động của mình, nam sinh cho biết, em chỉ nghĩ làm sao để người gặp nạn được đưa vào viện nên đã lập tức gọi taxi.

Ông Nguyễn Duy Long, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Ngọc có hoàn cảnh gia đình khó khó khăn, ở trường là học sinh ngoan được nhiều người quý mến.

Tác giả bài viết: Phương Linh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP