Giáo dục

Hiệu quả chương trình vay vốn học sinh, sinh viên

Sau 10 năm triển khai, đến nay, trên 3,3 triệu lượt học sinh, sinh viên đã được vay vốn học tập và lập nghiệp.


Là một hộ nghèo ở tỉnh Nghệ An, đã có lúc bà Nguyễn Thị Bình (xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) từng nghĩ đến việc bỏ dở chuyện học hành của các con mình. Nhưng nhờ có sự hỗ trợ của chương trình cho vay vốn học sinh, sinh viên, gần 10 năm nay, các con bà đã tiếp tục được ăn học. Giờ 4 người con của bà đều đã tốt nghiệp, đi làm.

Sau 10 năm triển khai đến nay, trên 3,3 triệu lượt HSSV đã được vay vốn học tập và lập nghiệp. Đồng thời, mức cho vay cũng đã tăng từ mức 8 triệu đồng lên thành 11 triệu đồng/năm, qua đó giúp cho hàng triệu con em gia đình nghèo tiếp tục được học tập.

Tác giả bài viết: Linh Khánh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP