Giáo dục

Hà Tĩnh: Chủ tịch huyện ngỡ ngàng khi biết trường chuẩn đầu tiên “mất chuẩn"

Trường THCS Long Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa bị rút “vương miện” chuẩn Quốc gia đầu tiên tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) chỉ vì quá xuống cấp.

Cơ sở xuống cấp nặng nề, đe dọa tính mạng học sinh

Trường THCS Long Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) là trường đầu tiên của huyện đạt chuẩn Quốc gia. Nhưng sau 10 năm, 2 dãy nhà cấp 4 bong tróc, nứt nẻ thành tường, khiến trường dần xuống cấp.

Theo ông Trần Quốc Danh, hiệu trưởng Trường THCS Long Sơn (Thạch Hà): Năm 2003 trường nhận thành tích đạt chuẩn quốc gia, ghi điểm trong hệ THCS của huyện khi là trường đầu tiên được nhận danh hiệu này.
Dãy nhà cấp 4 của Trường THCS Long Sơn đã xuống cấp
“Đến năm 2014, khi đoàn thanh tra của ngành giáo dục đi kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất của trường, thấy 2 dãy nhà cấp 4 (có 14 phòng học) bị xuống cấp, trần nhà hư hỏng, tường nhà bong tróc, nứt vết chân chim… Lý do này khiến trường mất luôn thành tích đạt chuẩn” – ông Danh nói.

Nhiều phụ huynh trường THCS Long Sơn phản ánh, nhiều năm nay một số dãy nhà cấp 4 tại ngôi trường này xuống cấp nghiêm trọng, tường xuất hiện nhiều vết nứt, mái ngói mục nát, sẵn sàng đe dọa tính mạng của các em học sinh. Họ lo ngại khi con em mình hàng ngày ngồi học trong mái nhà đe dọa tính mạng như vậy.

Sáng 22/2, chúng tôi có mặt tại ngôi trường này, chứng kiến cảnh hai dãy nhà cấp 4 gồm 14 phòng học rất cũ, mái ngói đỏ đã chuyển thành màu đen vì thời gian; rất nhiều phòng học xuất hiện các vết nứt lớn chạy dọc từ mái xuống nền nhà; nền gạch hoa đã chai mòn, hư hỏng nhiều... mà không khỏi xót xa.

Thầy Danh thông tin thêm, sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, do xuống cấp, sợ ảnh hưởng đến tính mạng học sinh, nên trường đã tạm dừng hoạt động 7 phòng dãy nhà bên phải. Riêng 7 phòng thuộc dãy nhà bên trái vẫn tiếp tục sử dụng.

"Dù chưa gây ra tai nạn cho người nhưng mái ngói đã quá cũ, uốn lượn nên vào mùa mưa thường xuyên bị dột nước. Các hạng mục khác như tường, nền nhà xuất hiện vết nứt gây bất an cho học sinh và phụ huynh" - ông Danh nói.
Tường bị bong tróc, nứt nẻ do xuống cấp
Rồi ông Danh phân trần: “So với các trường học khác, thì 2 dãy nhà cấp 4 của trường chưa hẳn là quá tệ. Chỉ buồn, vì các vết tường bong, nứt, gạch hoa chai mòn, mái ngói cong vẹo… mà năm 2014 khi đánh giá lại tiêu chuẩn đạt quốc gia mà trường mất luôn thành tích.

Tôi làm hiệu trường tại đây đã 14 năm. Tập thể giáo viên, học sinh đều phấn đấu để đạt thành tích chuẩn quốc gia. Nhưng chỉ vì trường xuống cấp mà bị “rút” luôn thành tích. Năm 2018 tôi nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ trong thời điểm trường đã mất chuẩn quốc gia, tôi day dứt và buồn lắm”.

“Tôi chưa nghe ai báo cáo chuyện này”

Chị Nguyễn Thị Lan, phụ huynh em Nguyễn Mỹ Loan (lớp 8A, Trường THCS Long Sơn) chia sẻ, chị mong nhà trường, ngành giáo dục, chính quyền quan tâm hơn đến hệ thống cơ sở vất chất của trường. Sớm tu sửa, nâng cấp hoặc xây dựng dãy trường mới để học sinh yên tâm học tập.
Ông Trần Việt Hà – Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà khá ngỡ ngàng khi biết tin này.
Trao đổi trực tiếp với PV Báo Infonet, ông Trần Việt Hà – Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà khá ngỡ ngàng cho biết, ông vẫn chưa được các cấp ngành liên quan báo cáo vấn đề này.

“Tôi sẽ yêu cầu Phó chủ tịch huyện, Phòng giáo dục, Phòng tài chính, Phòng kế hoạch hạ tầng kiểm tra, làm rõ để báo cáo vấn đề này lên uỷ ban, sau đó sẽ cung cấp thông tin cho báo chí” – ông Hà nói.

Tác giả bài viết: Trương Hoa / Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP