Giải trí

Nữ hoàng trang sức Việt Nam trải lòng về nghi vấn bỏ học vì showbiz

Đặng Phạm Phương Chi đang tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch quốc tế 2016. Cũng tại thời điểm này, dư luận dấy lên nghi vấn Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2015 bỏ học trường báo để chạy theo showbiz.

Được đề cử thi Nữ hoàng Du lịch quốc tế, cảm xúc của Phương Chi thế nào?

- Việc được đề cử là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này là một bất ngờ lớn với tôi. Dù rất khát khao được tham dự cuộc thi quốc tế nhưng tôi biết rằng nó sẽ rất khó khăn. Hiện nay, nhiều người đẹp đoạt danh hiệu cao, một cuộc thi quốc tế còn rất tốn kém, tôi lại là một gương mặt quá mới... tất cả những khó khăn đó khiến tôi từng nghĩ mình khó được đề cử tham dự.

Khi nhận được đề cử từ công ty Elite, tôi nhận lời ngay mặc dù chưa biết phải chuẩn bị những gì. Hoa khôi Trần Ngọc Lan Khuê và công ty đã giúp tôi hoàn thiện các thủ tục, kết nối tài trợ, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm để đến với cuộc thi trong tâm thế sẵn sàng nhất. Các nhà thiết kế như anh Võ Việt Chung đã tài trợ trang phục dân tộc, anh Vincent Doan tài trợ trang phục dạ hội hỗ trợ phần thi của tôi.

Nữ hoàng trang sức Đặng Phạm Phương Chi

Dư luận xuất hiện nhiều tin đồn bạn từng bỏ học trường Học viện Báo chí & tuyên truyền để vào Nam dấn thân vào showbiz. Thực hư ra sao?

Lẽ ra tôi thi vào trường Sân khấu - điện ảnh. Học ở trường Báo được 2 năm thì tôi cảm thấy không hợp với định hướng sự nghiệp và tính cách của mình. Dù tình hình học tập của tôi ơt trường khá ổn, tính cách hoà đồng với mọi người nhưng tôi vẫn quyết tâm xin bố mẹ cho vào TP HCM lập nghiệp. Ngoài lúc đi làm tôi vẫn học thêm tiếng Anh và có kế hoạch học thêm bằng quản trị kinh doanh. Đến giờ quyết định ấy không khiến tôi hối hận.

Thường sẽ khó có bậc làm cha mẹ nào đồng ý cho con nghỉ học giữa chừng?

Điều khiến tôi lo lắng nhất đó là mẹ, nhưng sau khi nghe tôi chia sẻ về nguyện vọng được phát triển đúng với điều kiện và ước mơ của mình thì bố mẹ tôi đồng ý. Bố mẹ đồng ý việc tôi tham gia showbiz phần vì tôn trọng quyền quyết định của con, phần do tin tưởng, thương yêu con cái. Về phần tôi, khi làm việc gì lớn tôi đều hỏi ý kiến bố mẹ và cũng chỉ làm khi được sự cho phép của gia đình. Bố mẹ tôi ủng hộ Có thể nói, quãng thời gian đầu mới vào Nam tôi gặp rất nhiều khó khăn, chuyển nhà liên tục và hay lạc đường. Mảnh đất ấy hoàn toàn mới mẻ đối với người bắt đầu như tôi. Sau cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2015, mọi thứ mới dần trở nên thuận lợi.

Điều kiện kinh tế có chi phối đến cách lựa chọn con đường tương lai của bạn?

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Bố tôi hiện đang làm ăn ở nước ngoài, mẹ là cán bộ quân đội về hưu. Bà tôi là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vì ông và các bác tôi đều là liệt sĩ. Tôi sinh ra ở Đức, đến năm 6 tuổi thì về lại Việt Nam. Tuy nhiên, bố mẹ đi làm ăn xa nên tôi về quê học, ở với bà và bác.

Tuổi thơ của tôi cũng phải lao động giúp gia đình nhiều việc như cho chăm gia súc, làm đồng... sau này giúp mẹ kéo giấy làm tiền âm phủ, đến năm lớp 11 tôi còn giấu mẹ đi làm thêm. Chính những trải nghiệm đó giúp tôi vững vàng hơn trước những khó khăn trong cuộc sống, thương bố mẹ nhiều hơn. Bây giờ, tôi vẫn phải đi làm kiếm tiền như nhiều bạn bè khác.

Vậy điều gì khiến Phương Chi tự tin về bản thân nhất?

Tôi thấy mọi người hay khen tôi có nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cũng biết cười, ngoài ra chị Thúy Nga - Giám đốc Elite còn khen mặt mộc của tôi đẹp... không kém khi make up lên sân khấu. Tôi cũng là người độc lập, mạnh mẽ, khi tôi đã quyết thì không sợ, không ngại khó khăn, va chạm. Hiện tôi còn là thủ môn đội bóng đá AFCSG ladies team và là fan lớn của đội tuyển Đức được 15 năm.

Phương Chi có sở thích đặc biệt về thể thao


Tính cách ấy dường như sẽ hợp để tiến thân lâu dài trong showbiz?

Tôi là người không quá thích sự bon chen mà thích sống theo sở thích của mình hơn là phải cố gắng đạt được điều gì đó mà bản thân không quá ham thích. Thêm nữa tôi còn rất trẻ, tôi muốn được quan sát những người đi trước để rút ra kinh nghiệm cho mình. Tôi tin rằng sau cuộc thi này tôi sẽ có thêm rất nhiều kinh nghiệm, và biết đâu tôi sẽ thay đổi.

Mối quan hệ "chân dài - đại gia" đang trở nên ồn ào vì những kiện tụng khiến các người đẹp vướng vòng lao lý. Bạn nghĩ sao?

Nhan sắc hay danh hiệu giúp người ta khá nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên những điều đó chỉ giúp ta giai đoạn đầu khi tiếp xúc với đối tác, dễ tạo thiện cảm, dễ tiếp cận và trao đổi hơn nhưng để có được kết quả tốt trong công việc tôi cho rằng kiến thức, bản lĩnh sống, sự thông minh sẽ là điều căn bản giúp mỗi người thành công. Về chuyện tình cảm, dù khó nói trước nhưng tôi vẫn mơ ước mình sẽ gặp được người đàn ông tài ba, giỏi giang, yêu thương mình thật lòng và mình cũng yêu họ.

Theo bạn, khi tham gia showbiz, nên làm gì để hạn chế scandal?

Tôi nghĩ rằng nếu mình không làm điều gì sai thì không phải lo ngại về những nhận xét của mọi người. Dư luận cũng rất tinh tường nên mình cũng không cần quá lo họ hiểu nhầm. Cứ sống đàng hoàng thì mọi cái sẽ ổn. Cạm bẫy là thứ khó tránh khỏi trong cuộc sống, song ở góc độ nào đó, nó cũng tốt, vì nếu có mắc sai lầm thì sau đó mình sẽ có thêm kinh nghiệm, sẽ mạnh mẽ và tỉnh táo hơn.

Cảm ơn Đặng Phạm Phương Chi về cuộc trò chuyện!

Tác giả bài viết: Thùy Phương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP