Giải trí

Ngọc Trinh yêu ông già 72: Hoặc là tình yêu thực sự, hoặc là chiêu trò truyền thông?

Mới đây, dư luận đã xôn xao trước tin đồn người đẹp "Vòng eo 56" Ngọc Trinh đang có mối tình với một đại gia 72 tuổi. Dù người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận, nhưng nếu là sự thật thì câu chuyện này có là "cổ tích"?

Tình không phân biệt tuổi...

"Người đẹp nội y" Ngọc Trinh có đang yêu một đại gia 72 tuổi như tin đồn? Những tiết lộ mang tính "úp mở" của cô về một người đàn ông lớn tuổi, là "chỗ dựa" tinh thần, vật chất đúng nghĩa có là bước "mở đường" để công khai một chuyện tình gây chấn động showbiz?

Về khái niệm, đúng là không giới hạn nào về tuổi tác được đem ra áp dụng cho tình yêu. Trên thực tế, không thiếu những cặp tình nhân "đôi đũa lệch" mà vẫn "kê cho bằng" dù người ngoài cuộc luôn đau đáu câu hỏi: Chẳng hiểu sao họ lại có thể sống bên nhau?

Ngọc Trinh đang gây xôn xao dư luận với tin đồn sắp cưới đại gia 72 tuổi
Đơn cử như cuộc hôn tình giữa nữ diễn viên Lê Tư nổi tiếng màn ảnh Hoa ngữ và người chồng là tỷ phú tàn tật Mã Đình Cường hơn cô đến 15 tuổi. Lê Tư quyết định yêu, kết hôn khi ở đỉnh cao sự nghiệp, bản thân đủ khả năng trở nên giàu có bậc nhất showbiz và không ít "vệ tinh" trẻ trung, thành đạt đeo bám.

Tạm rời bỏ hào quang sự nghiệp, đối diện tin đồn "ham tiền" nhưng bao năm qua diễn viên Lê Tư vẫn sống bình yên, hạnh phúc bên chồng, sinh con cho tỷ phú họ Mã. Cô là một cá tính, số phận đặc biệt. Trước khi thành phu nhân đại gia này, Lê Tư từng có mối tình đầu với một họa sĩ hơn cô 21 tuổi và chặng đường tỷ phú Mã Đình Cường chinh phục nữ diễn viên vốn không hề đơn giản và đương nhiên không chỉ bằng... tiền!

Trong 6 năm theo đuổi Lê Tư, nhiều lần tỷ phú Mã Đình Cường cầu hôn nhưng chỉ nhận được lời từ chối cho đến khi gia đình cô gặp biến cố. Chứng kiến Lê Tư run rẩy, suy sụp khi nghe tin em trai khó qua khỏi cơn nguy kịch sau tai nạn, Mã Đình Cường đã tìm bác sĩ giỏi nhất về chấn thương sọ não điều trị cho em trai cô. Trước gánh nặng cuộc sống, chỉ với câu nói "Em không phải làm gì cả, anh sẽ chăm sóc em cả đời", ông đã "hạ gục" trái tim vốn kiêu hãnh, tổn thương sau mối tình đầu tan vỡ của Lê Tư.
Diễn viên Lê Tư và chồng
Nữ diễn viên Hoa ngữ từng có một tuổi thơ bất hạnh, phải lao vào vòng xoáy kiếm tiền sớm và một trong những điều giúp gia đình Lê Tư thoát khỏi bi kịch cũng nhờ vào vật chất và danh tiếng của tỷ phú Mã Đình Cường nhưng cắt nghĩa về cuộc hôn nhân bị cho là "nhuốm màu vật chất", Lê Tư đã ví von: "Hôn nhân cũng giống như việc xỏ chân vào giày, có vừa hay không chỉ có bản thân người đó mới biết!".

Trở lại trường hợp của Ngọc Trinh, giả sử mối tình với đại gia 72 tuổi như tin đồn là có thật, liệu có thể coi đó là câu chuyện cổ tích hay là sự thực dụng một cách khó chấp nhận?

Ngọc Trinh không khờ khạo...

Từ khi Ngọc Trinh bước vào showbiz đến nay, tên tuổi cô luôn gắn liền với hai chữ "đại gia". Nhiều lần, cô thẳng thắn thừa nhận mình đang có mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình và khẳng định "yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn!"...

Những chia sẻ, quan điểm ấy liên tục "gây hấn" với dư luận. Bởi vậy, trước tin đồn Ngọc Trinh "cặp kè" đại gia 72 tuổi, mối quan tâm của dư luận chủ yếu "xoáy" vào sự thực dụng đến bẽ bàng được mặc định cho quan hệ "chân dài - đại gia".

Trao đổi với chúng tôi về câu chuyện ồn ào này, nhà văn trẻ Hàn Băng Vũ bày tỏ: "Tôi không phải người hay thích quan tâm đến các chuyện ngoài lề (và cả trong lề) của showbiz và tất nhiên cũng không thích đánh giá đời tư nghệ sĩ, nhưng trước tin đồn Ngọc Trinh yêu đại gia hơn cô ấy quá nhiều tuổi thì tôi thực sự bất ngờ đến nỗi vẫn phải quan tâm, kinh ngạc. Ở góc nhìn của tôi, Ngọc Trinh là cô gái trẻ trung, xinh đẹp, thành công và cả giàu có, việc cô ấy lựa chọn yêu một người đàn ông ngoài 70 tuổi, dù ông ấy giàu có đến đâu, cũng là một việc không bình thường.

Nhưng cuộc sống mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chẳng phải, trên thế giới, vẫn có những câu chuyện tình chênh lệch tuổi tác như vậy hay sao, những cụ bà tuổi đã thất thập cổ lai hy nhưng vẫn kết hôn với những chàng trai vừa tròn hai chục, còn chuyện những đại gia giàu có (như đại gia Lê Ân chẳng hạn) kết hôn với cô gái kém mình mấy chục tuổi thì lại quá bình thường. Tuy nhiên, vì Ngọc Trinh có gần như tất cả nên việc cô ấy có thể chọn cho mình người đàn ông kiểu "soái ca" (đẹp trai, thành công, giàu có, nổi tiếng, độc thân) thường hợp lý hơn trong hình dung số đông".

Hàn Băng Vũ có nhiều chia sẻ thu hút sự quan tâm của dư luận
Có lẽ, Ngọc Trinh cũng có những lý lẽ riêng của trái tim và chỉ cô ấy biết mình cần gì, muốn gì. Để có được sự thành công, nổi tiếng và giàu có như bây giờ, Ngọc Trinh tuyệt đối không thể là một cô gái khờ khạo nên cô ấy chắc chắn đã suy nghĩ đủ thấu đáo để quyết định một việc quan trọng như vậy rồi. Chúng ta là người đứng ngoài, dù nhận định thế nào cũng vẫn là không khách quan".

Là người làm công việc sáng tạo, có đủ sự mơ mộng cũng như niềm tin vào tình yêu nhưng ở một khía cạnh khác, tác giả Hàn Băng Vũ cùng muốn đặt ra giả thuyết về một "chiêu trò truyền thông".

Cô chia sẻ, trước đó, có một "chuyện tình tin đồn" ầm ĩ của diễn viên Angela Phương Trinh với một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và chỉ sau đó ít lâu, khắp mạng xã hội, ngay trên banner quảng cáo bệnh viện thẩm mỹ tư nhân đều tràn lan tên tuổi, chân dung vị bác sĩ này và "mối tình" kia dần chìm vào quên lãng với nghi ngờ có một bản "hợp đồng" lợi ích từ đôi bên.

"Nếu để nói đến cái nhìn của cá nhân trong chuyện tình yêu của Ngọc Trinh, tôi không cho đó là thực dụng. Hoặc là tình yêu thực sự, hoặc một chiêu trò PR dựa vào chuyện dư luận đang nhào nháo tìm kiếm thông tin về Ngọc Trinh hay vị đại gia ấy", nữ tác giả nói.

Tác giả bài viết: T.Phương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP