Giải trí

Diện áo dài 8 triệu đồng trong lễ ăn hỏi: Hoa hậu Thu Ngân giản dị hay “keo kiệt”?

Sáng 9/1, lễ ăn hỏi và lễ cưới của Hoa hậu Thu Ngân diễn ra tại Hải Phòng và Hà Nội. Chú rể Doãn Văn Phương thể hiện tầm vóc đại gia bằng việc sử dụng dàn siêu xe trong ngày lễ. Tuy nhiên, Hoa hậu Thu Ngân gây bất ngờ khi cô chỉ diện chiếc áo dài có giá 8 triệu đồng.

Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Thu Ngân và doanh nhân Doãn Văn Phương. Ảnh: TL
Cặp đôi trai tài gái sắc cùng gia thể “khủng”

Với vị thế là đại gia bất động sản có tiếng tại Việt Nam, nên lễ ăn hỏi và đám cưới (diễn ra cùng ngày ở cả hai nơi Hà Nội và Hải Phòng) của doanh nhân Doãn Văn Phương và Hoa hậu Thu Ngân dường như cũng phải thể hiện đúng “tầm vóc” của một đại gia. Ông Doãn Văn Phương được biết đến là một doanh nhân thành đạt từng tu nghiệp tại nước ngoài. Trở về nước, ông đảm nhận vị trí CEO của một tập đoàn bất động sản.

Trong lễ cưới, chú rể Doãn Văn Phương đã gây ấn tượng với nhà gái bằng cách tặng cô dâu chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost. Sau khi đón cô dâu - Hoa hậu Thu Ngân về nhà trai tại Hà Nội thực hiện các nghi lễ cưới truyền thống, cô dâu chú rể và họ hàng, bạn bè, quan khách… sẽ dự tiệc tại khách sạn sang trọng bậc nhất Hà thành. Tuy nhiên, việc cô dâu trong lễ ăn hỏi chỉ diện chiếc áo dài có giá 8 triệu đồng khiến không ít người ngạc nhiên. Bởi từ trước đến nay, các cô dâu có chồng đại gia hoặc xuất thân trong một gia thế “khủng” thường diện những bộ trang phục có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Hoa hậu Thu Ngân cũng được biết đến là một “tiểu thư” sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất ở Hải Phòng. Mẹ cô là bà Thanh Hòa, một doanh nhân trẻ đẹp và nổi tiếng với khối tài sản nhiều người mơ ước. Bà Thanh Hòa hiện tại không chỉ sở hữu một thẩm mỹ viện nổi danh đất Cảng có cơ ngơi bề thế với lượng khách khủng mà còn là bà chủ của hai cửa hàng kinh doanh ô tô và lốp ô tô. Chính vì thế nên từ nhỏ Thu Ngân đã có được một cuộc sống đủ đầy và được tạo điều kiện tốt nhất về chuyện học hành. Ngay từ khi còn đang học THPT, Hoa hậu Bản sắc Việt đã được đi du học và được tiếp xúc với nền giáo dục tốt nhất. Trong khi đó, những anh chị em trong gia đình người đẹp cũng được tạo điều kiện tốt như vậy. Dù vậy, chính việc Thu Ngân chỉ mặc chiếc áo dài có giá vừa phải như vậy đã khiến nhiều người có cái nhìn thiện cảm về một Hoa hậu không quá phô trương và khoe mẽ trong đám cưới cũng như trong đời sống riêng.

Ảnh cưới của Hoa hậu Thu Ngân và doanh nhân Doãn Văn Phương.
Từ trước đến nay, Hoa hậu Thu Ngân ít khi khoe về việc mặc trang phục gì, đi xe gì, được tặng quà giá trị ra sao… như rất nhiều các cô gái trẻ thích “sống ảo”. Chính mẹ Thu Ngân trước đó cũng khẳng định rằng “không nhất thiết phải tìm chồng giàu cho con gái”. Và bà cho rằng, đây là duyên số trời se nên bà vui vẻ với cuộc hôn nhân này. Thêm vào đó, đại gia Doãn Văn Phương là một người đàn ông từng trải và điềm đạm, đây chính là mẫu người mà người đẹp Thu Ngân yêu thích. Vậy nên, cô đã đồng ý kết hôn khi được đại gia cầu hôn. Dù cả hai mới quen biết và tìm hiểu được một thời gian ngắn, nhưng người đẹp vẫn tin vào quyết định của mình.

Nghi vấn danh hiệu Hoa hậu của Thu Ngân có chồng sắp cưới “chống lưng”

Người đẹp sinh năm 1996 Trần Thu Ngân được biết đến là một mỹ nhân không chỉ có sắc vóc với số đó hình thể 87 - 59 - 92 mà cô còn là một người đẹp trí tuệ của cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt do Tập đoàn bất động sản FLC tổ chức. Lúc ấy, đại gia Doãn Văn Phương đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong tập đoàn này. Chính vì vậy mà khi đám cưới của người đẹp được tiết lộ thì đã có nhiều nghi vấn rằng, liệu kết quả của cuộc thi có bị chi phối? Tuy nhiên, khi đăng quang, Hoa hậu Thu Ngân nhận được nhiều sự đồng tình từ phía dư luận nhờ nhan sắc cùng trí tuệ tương xứng. Trước khi đăng quang Hoa hậu, Thu Ngân là sinh viên năm thứ nhất ngành Quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ. Cô nói được tiếng Anh và Pháp.

Bà Thanh Hòa cho biết, sau lễ cưới, Hoa hậu Thu Ngân sẽ sang Thụy Sĩ tiếp tục theo học ngành Quản trị khách sạn. Một số thông tin cho rằng, Hoa hậu Thu Ngân sẽ cùng chồng gánh vác công việc kinh doanh và sẽ không liên quan quá nhiều đến đời sống showbiz.

Siêu xe xếp hàng dài tại đám hỏi Hoa hậu Thu Ngân. Ảnh: M.Lý
Sáng 9/1, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Phan Thu Ngân đã diễn ra tại nhà riêng của gia đình cô ở phố Tô Hiệu (TP Hải Phòng). Sự kiện này đã gây sự chú ý của người dân thành phố Cảng bởi tắc đường và dàn siêu xe đến trong đám cưới, đến nỗi lực lượng CSGT đã được huy động tới dẹp đường, phân luồng.

Trước đó, từ chiều 8/1, hội trường đám hỏi của Hoa hậu Phan Thu Ngân đã được dựng lên trang hoàng lộng lẫy, chiếm hết vỉa hè và tràn xuống cả lòng đường Tô Hiệu. Khi đi ngang qua, nhìn ảnh cưới của Hoa hậu Thu Ngân, nhiều người mới hay đó là đám hỏi của Hoa hậu bản sắc Việt.

Tác giả bài viết: Đỗ Quyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP