Giải trí

Ảnh hậu trường gây thương nhớ của 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài’

Diễn viên Lương Tiểu Băng lần đầu đăng những tấm hình gợi nhớ tác phẩm làm nên tên tuổi của cô.

Theo Sina, sáng sớm 5/1, Lương Tiểu Băng đăng trên trang cá nhân loạt ảnh hậu trường phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài do cô đóng chính. Nữ diễn viên viết: “Phim khởi quay tháng 12/1999 nhưng đây là lần đầu tiên những bức hình này được công khai”.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra thích thú với loạt ảnh. Các fan viết: “Thời thanh xuân của tôi đó”, “Dù Mã Văn Tài rất đểu nhưng phải công nhận anh ta đẹp trai”, “Phim toàn trai xinh gái đẹp”, “La Chí Tường vừa trẻ vừa đáng yêu”, “Mình thích Âu Đệ”...
Lương Tiểu Băng cùng dàn diễn viên vào vai các học trò trường Ni Sơn.
Hậu trường tinh nghịch của Lương Tiểu Băng khi đóng cảnh Chúc Anh Đài tắm bồn trong phòng riêng để che giấu thân phận.
Lương Tiểu Băng trên phim trường.
Hơn La Chí Tường 10 tuổi nhưng Lương Tiểu Băng vẫn trẻ trung không kém. Đây là cặp tình nhân đẹp trên màn ảnh một thời.
Trước khi đóng chung Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Lương Tiểu Băng và “Mã Văn Tài” Trần Gia Huy đã là một cặp. Họ kết hôn sau tám năm hẹn hò. Trần Gia Huy từng đùa rằng anh rất thích đóng nhân vật phản diện họ Mã vì có thể nhân cơ hội "giày vò Tiểu Băng".
Đinh sư phụ (giữa) và Lương Sơn Bá, Mã Văn Tài trong phim. Người thầy trường Ni Sơn do Ngô Mạnh Đạt thủ vai. Ông là diễn viên gạo cội của Hong Kong lúc bấy giờ. Ngô Mạnh Đạt nổi tiếng với các phim Tân Ô Long viện, Quan huyện 9 tuổi, Đại thoại tây du...
Các diễn viên trong một cảnh quay ở trường học. Nhân vật Lâu Kính Văn (thứ ba từ trái sang) do nam diễn viên Lã Khổng Duy của Đài Loan thể hiện.
Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài và Đinh Hương (Lục Nguyệt đóng).
Lương Tiểu Băng đón sinh nhật cùng các thành viên trong đoàn phim. Từ trái sang: Giang Tổ Bình (vai a hoàn Ngâm Tâm), Câu Phong (vai Chúc Công Viễn), Lương Tiểu Băng, Trần Gia Huy, Lưu Thụy Kỳ (vai Chúc phu nhân).
Trần Gia Huy tặng hoa cho Lương Tiểu Băng nhân dịp sinh nhật.
Phút đùa nghịch của bộ đôi nô bộc - a hoàn Chúc gia (Giang Tổ Bình đóng) và thư đồng Tứ Cửu của nhà họ Lương (Âu Đệ đóng).

Tác giả bài viết: Lan Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP