Du lịch

Hàng ngàn du khách đổ xô xem hồ nước đổi màu hồng

Một hồ nước muối lâu đời ở Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc gần đây đột nhiên chuyển sang màu hồng kỳ lạ, khiến hàng ngàn du khách đổ xô tới xem.

Hồ nước đổi màu hồng ở Trung Quốc

Dẫn thông tin từ báo chí địa phương, Mirror ngày 27-9 cho hay hồ nước trên còn được gọi là "Biển Chết của Trung Quốc" do nước hồ có độ mặn khá cao và con người có thể nổi trên mặt hồ dù không biết bơi.

Người dân địa phương cho biết tổ tiên họ khai thác muối từ hồ nước này từ 4.000 năm qua.

Từ ngày 25-9, hàng ngàn người bắt đầu đổ xô đến tham quan hồ sau khi nước trong hồ đột nhiên chuyển sang màu hồng.

Lúc đầu mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó được biết nước hồ đổi màu là do một loài tảo có tên dunaliella salinas sinh sôi, theo China Daily.

Hồ nước này bị một con đường cắt ngang nên chỉ có một bên hồ bị "nhuộm hồng", bên kia vẫn giữ màu xanh tự nhiên, vô tình tạo nên một "bức tranh" sắc màu hết sức bắt mắt.

Hàng ngàn người tụ tập xem hồ nước đổi màu hôm 25-9

Hồ nước bị một con đường cắt ngang nên không bị đổi màu toàn bộ

Hồ nước một bên xanh một bên hồng gây hứng thú cho du khách

Tác giả bài viết: Tường Vy - Ảnh: China Daily

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP