Du lịch

Ghé thăm thị trấn La Rinconada hẻo lánh ở Peru

Nhiếp ảnh gia Walker Dawson giới thiệu loạt ảnh về thị trấn La Rinconada hẻo lánh, nằm ở độ cao gần 5.000 mét với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

La Rinconada là một trong những khu vực có người dân sinh sống hẻo lánh nhất thế giới. Nó nằm ở độ cao gần 5.000 mét so với mực nước biển và nằm nép bên dòng sông băng Bella Durmiente trên dãy núi Andes thuộc địa phận Peru. Ảnh BI

Để lên được thị trấn La Rinconada, bạn sẽ chỉ có cách duy nhất đó là đi bộ. Bạn phải mất nhiều ngày mới lên tới thị trấn hẻo lánh này. Ảnh BI

Con đường tới các hầm vàng ở thị trấn này. Ảnh BI

Người dân sống ở đây chủ yếu dựa vào nguồn thu từ những mỏ khai thác vàng trái phép nằm sâu trong núi.

Quang cảnh những mái nhà dân ở thị trấn nhìn từ trên cao xuống. Ảnh BI

Người dân ở thị trấn hẻo lánh La Rinconada thường được thuê chừng 30 phút để vào khai thác trong các mỏ vàng này do không khí loãng ở trên độ cao 5.000 mét sẽ là điều khó khăn để họ làm việc liên tục. Ảnh BI

Phụ nữ không được phép vào trong các mỏ vàng. Họ làm các công việc ở phía ngoài, như rèn các dụng cụ phục vụ cho hoạt động đào hầm chẳng hạn. Ảnh BI

Các thợ khai thác vàng đang nghỉ ngơi. Ảnh BI

Thị trấn không có hệ thống đường ống nước sạch hay hệ thống xử lý rác thải. Ảnh BI

Vì thế, một số người chọn cách đốt rác hay chôn rác ở vùng ngoài thị trấn. Ảnh BI

Số khác lại vứt rác ở bất cứ nơi đâu. Ảnh BI

Việc khai thác vàng và điều kiện vệ sinh thiếu thốn dẫn tới việc nhiều người dân ở đây bị nhiễm độc thủy ngân, gây ngứa rát da. Ảnh BI

Trong những lúc rảnh rỗi, dân địa phương thường tới các quán cà phê dành cho thợ mỏ để tán gẫu hoặc chơi đá bóng. Ảnh BI

Các thợ khai thác vàng ở thị trấn La Rinconada. Ảnh BI

Tác giả bài viết: Thanh Nga

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP