Du lịch

Cặp gà trống mái cao 5 m tại lễ hội xuân ở Quy Nhơn

Để hoàn thành linh vật của lễ hội xuân tại thành phố Quy Nhơn, ngành du lịch tỉnh Bình Định mời sáu nghệ nhân từ TP.HCM.

Sáng 18/1, Sở Du lịch Bình Định tổ chức họp báo Lễ hội du lịch xuân Đinh Dậu 2017 nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa, sản phẩm, du lịch vùng đất võ đến với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định giới thiệu mô hình linh vật của lễ hội. Ảnh: Minh Hoàng.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, cho biết lễ hội sẽ được tổ chức tại quảng trường trung tâm với các chủ đề như tài lộc đầu năm, sắc xuân đầu năm, Quy Nhơn biển nhớ. Khoảng 15 gian hàng sẽ giới thiệu các món ăn đặc sản phục vụ khách tham quan gắn với trò chơi dân gian đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

"Chúng tôi đã mời 6 nghệ nhân từ TP.HCM cùng các kiến trúc sư để thiết kế không gian lễ hội với cặp gà trống mái - linh vật của năm cao khoảng 5,5 m nổi bật giữa không gian hoa. Chúng tôi huy động kinh phí cho sự kiện năm nay từ nguồn xã hội hóa không vượt quá một tỷ đồng", ông Dũng nói.

Theo vị giám đốc Sở Du lịch Bình Định, cặp gà trống mái cùng đàn con mang biểu tượng gia đình hạnh phúc ấm áp, thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc. Linh vật của năm được làm bằng chất liệu xốp, chân đế bên trong bằng thép, nhôm, bên ngoài phủ lớp sơn gắn đèn trang trí đảm bảo tính mỹ thuật phục vụ người dân và du khách.

Phác thảo lễ hội du lịch Xuân Đinh Dậu 2017 ở thành phố Quy Nhơn. Ảnh: M.Hoàng.
Lãnh đạo tỉnh xác định 2017 là năm xây dựng thương hiệu "điểm đến mới" thân thiện hấp dẫn du khách trên bản đồ du lịch Việt Nam. Ngành du lịch tỉnh này đặt mục tiêu thu hút 3,6 triệu du khách, doanh thu 1.620 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016.

Cùng với việc đầu tư mở rộng sân bay Phù Cát, mở đường về khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định dự kiến trồng hoa giấy tạo "con đường hoa" thơ mộng trên tuyến ven biển Quy Nhơn- Sông Cầu, mở phố đi bộ về đêm gắn với các trò chơi dân gian, hát bài chòi, không gian nghệ thuật tuồng, múa võ cổ truyền trên một số tuyến phố ven biển phục vụ du khách...

Ngành du lịch tỉnh này cũng lên kế hoạch xây tượng đài cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gắn với không gian hoài niệm của ca khúc "Biển nhớ" tạo ấn tượng đẹp về Quy Nhơn trong lòng du khách.

Tác giả bài viết: Minh Hoàng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP