Du lịch

Sài Gòn qua góc nhìn các ký họa viên quốc tế

Phố cổ người Hoa, chợ Bình Tây, hội quán Nghĩa An... cùng nhiều kiến trúc xưa ở TP HCM được ký họa sinh động, chân thực trên hè phố, qua các nét vẽ của người nước ngoài.

Sài Gòn qua góc nhìn các ký họa viên quốc tế
Urban Sketch là khái niệm ký hoạ đô thị đã được phổ biến ở các nước trên thế giới. Đây là hình thức ghi vẽ và chép lại cảnh quan, nhà ở, các sản phẩm của đô thị hay bất cứ những gì mà người họa sĩ quan sát thấy và tự cảm xúc được.
Sài Gòn qua góc nhìn các ký họa viên quốc tế
Nhóm ký họa "Đô thị Việt Nam" có từ hơn một năm nay, do một số kiến trúc sư phát triển. Họ đang sợ quá trình đô thị hoá sẽ xoá dần những công trình có giá trị về văn hoá, giáo dục, kiến trúc.. hay những không gian, cảnh quan khác. Nhóm đã tham gia vào sân chơi quốc tế như ký hoạ thành cổ Penang (Malaysia) 2014 và đóng góp vào quá trình bảo tồn các giá trị phi vật thể.
Sài Gòn qua góc nhìn các ký họa viên quốc tế
Trong chương trình lần này tổ chức tại Việt Nam có sự tham gia của 20 thành viên Việt Nam cùng ký họa sư các nước Trung Quốc, Malaysia, Philippines. Ông KC Lee là kiến trúc sư người Malaysia, từng tham gia ký họa ở nhiều nước trên thế giới. Đây là lần thứ 2 ông đến Việt Nam và tham gia hoạt động này. Còn ông Romy Wu - họa sĩ màu nước từ Hong Kong (Trung Quốc) - đến tham gia sáng tác tại Sài Gòn lần đầu.
Sài Gòn qua góc nhìn các ký họa viên quốc tế
Địa điểm được ông chọn cho ngày đầu tiên ký họa là góc ngã tư Bưu điện quận 5, nơi còn lưu giữ nhiều nét kiến trúc cổ đặc sắc của Sài Gòn - Chợ Lớn xưa.
Là một họa sĩ màu nước, ông phản ánh khung cảnh thực tế với màu sắc chân thực và nét bút sắc sảo.
Là một họa sĩ màu nước, ông phản ánh khung cảnh thực tế với màu sắc chân thực và nét bút sắc sảo.
Sài Gòn qua góc nhìn các ký họa viên quốc tế
Ký họa sư KC Lee sử dụng bút tô màu loại tiện dụng đề hoàn thiện tác phẩm.
Sài Gòn qua góc nhìn các ký họa viên quốc tế
Họ thường sử dụng ấn triện để làm chữ ký. Ông Lee điểm ấn trước khi tặng một bạn trẻ Việt Nam tham gia đoàn sáng tác.
Sài Gòn qua góc nhìn các ký họa viên quốc tế
Anh Chiến, trưởng nhóm "Ký họa đô thị Việt Nam", cho biết, sau 2 năm thành lập, nhóm có hơn 1.500 thành viên, đã ký họa ở nhiều nơi trong nước như TP HCM, Hội An, Hà Nội, Hà Giang... và cả nước ngoài như Penang, Mallaca (Malaysia), Singapore...
Sài Gòn qua góc nhìn các ký họa viên quốc tế
Buổi giao lưu ngày đầu tiên diễn ra trong không khí thân tình thoải mái. Anh Phong thành viên nhóm chia sẻ: "Rất vui vì có cơ hội được giao lưu học hỏi cùng các ký họa sư nước ngoài".
Sài Gòn qua góc nhìn các ký họa viên quốc tế
Các thành viên dành nhiều thời gian để trò chuyện, trao đổi góp ý cho các bức ký họa. Nơi đây không có khoảng cách về tuổi tác mà là sự giao lưu của những người cùng đam mê. Dự kiến, các kiến trúc sư sẽ ký họa tại các nhà cổ đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi. Ngày 16/9, nhóm sẽ tổ chức triển lãm tại lầu 8, số nhà 141, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh (TP HCM).

Tác giả bài viết: Hải An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP