Đẹp

Cảnh giác mỹ phẩm giá rẻ, không nhãn mác bày bán tràn lan

Vì ham rẻ, nhiều người mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để lĩnh quả đắng.

Bên cạnh nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mỹ phẩm uy tín, trong năm qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn có không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm nhái, không đảm bảo chất lượng.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện, xử lý rất nhiều vụ buôn bán, sản xuất mỹ phẩm giả, kém chất lượng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Mỹ phẩm giá rẻ được bày bán tràn lan ở các sạp hàng trong chợ

Theo tìm hiểu của PV, tại các khu vực chợ công nhân tại Bình Dương như An Bình (T.X Dĩ An), Mỹ Phước 1, 2 (T.X Bến Cát), Bình Hòa (T.X Thuận An), Thông Dụng (T.X Thuận An)…, mỹ phẩm giá rẻ, không nhãn mác, quá hạn sử dụng, không có hạn sử dụng vì không còn vỏ hộp….được bày bán tràn lan. Trong đó, có nhiều sản phẩm có vỏ hộp giống các hãng nổi tiếng như Olay, Clinique, Mac, Revlon… Giá cả cũng đủ loại, từ vào chục đến vài trăm ngàn đồng.

Theo ghi nhận của PV, đa số chị em tới mua mỹ phẩm được bày bán ở chợ là công nhân lao động, học sinh. Điều đáng nói, họ không thắc mắc hay tò mò với người bán về chất lượng và đặt câu hỏi mức độ an toàn khi sử dụng thế nào. Điều người dân quan tâm là giá rẻ.



Đông đảo chị em công nhân tới mua mỹ phẩm bán ở chợ

Trao đổi với PV, bạn gái tên Nguyễn Trần Quỳnh Anh (học sinh lớp 12) chia sẻ: "Lớp em có rất nhiều bạn nữ đánh phấn, tô son tới trường. Em hỏi thì được biết các bạn mua son ở chợ vì giá rất rẻ. Son bán ở shop mỹ phẩm mắc tiền lắm.

Thực ra bọn em là học sinh làm gì có tiền. Vấn đề ưu tiên khi mua 1 sản phẩm là giá đắt hay rẻ thôi”.

Dù đã được khuyến cáo và thông tin trên các phương tiện truyền thông về việc mỹ phẩm giá rẻ có chứa chì, chất gây ung thư, chất gây teo da dẫn đến lão hóa da nhưng rất nhiều chị em phụ nữ vẫn chuộng đồ rẻ thay vì nghĩ tới tác hại của nó.

Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương lập biên bản xử lý cửa hàng vi phạm. Ảnh: Cơ quan chức năng

Thiết nghĩ, để phòng chống hàng giả, hàng nhái hiệu quả, bên cạnh các giải pháp từ các cơ quan chức năng, người dân cũng phải là người tiêu dùng thông thái. Người dân phải bài trừ mạnh mẽ các hàng hoá không tem mác, hàng kém chất lượng.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần mạnh dạn tố giác những cơ sở buôn bán hàng giả với cơ quan chức năng.

Tác giả bài viết: Giao Tiên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP