Pháp luật

8 thanh niên chém người theo chỉ đạo của 'anh xã hội'

Không có mâu thuẫn nhưng 8 thanh thiếu niên vẫn chém trọng thương anh em ông Vệ theo chỉ đạo của một người anh xã hội.

Ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Giáp (49 tuổi) cùng 8 người khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.

Theo cơ quan chức năng, Giáp tranh chấp quán bán hàng với ông Đỗ Văn Vệ (ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên). Sau đó, Giáp nhiều lần gọi bạn bè, đàn em đến gây sự, phá việc làm ăn của ông Đệ.

Rạng sáng 21/6, Giáp gọi 8 đàn em đến đập phá quán của đối thủ. Nhóm này dùng hung khí chém ông Vệ và em trai là ông Đỗ Văn Hải (45 tuổi) khiến 2 người trọng thương.

Tại trụ sở điều tra, 8 người trực tiếp tham gia vụ gây thương tích khai không có mâu thuẫn với các bị hại. Họ hành động theo chỉ đạo của "anh xã hội" là Nguyễn Đình Giáp.

Nhà chức trách cho biết Giáp có 3 tiền án về tội Đánh bạc, vừa mãn hạn tù ngày 30/4.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP