Xã hội

72 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển để về ăn Tết

Trưa 3-2, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã đưa đi cách ly 34 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển.

Trước đó, qua công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán 2021 và phòng chống dịch bệnh Covid-19, vào khoảng 1 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an thị trấn Sông đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) phát hiện tàu cá BKS CM 91651TS, đang chở một nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

34 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển trên tàu cá

Trên phương tiện có 34 người, trong đó có 25 nữ và 9 nam. Tất cả đều là người Việt Nam đi lao động tự do với nhiều nghề khác nhau tại nước Malaysia. Theo trình bày ban đầu, những người này lên tàu cá nhập cảnh vào Việt Nam, qua các cửa biển thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời để về quê đón Tết.

Trên đường di chuyển vào hải phận Việt Nam thì bị lực lượng phát hiện. Số người trên nhanh chóng được kiểm tra y tế và đưa đi cách ly tập trung.

Trước đó, vào ngày 22-1, lực lượng chức năng của tỉnh Cà Mau cũng đã phát hiện và đưa đi cách ly tập trung 38 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Malaysia và 2 trường hợp điều khiển phương tiện.

Cả 2 vụ việc, đang được lực lượng Công an tỉnh Cà Mau điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: QUÂN PHÚC

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP