Xã hội

7 xe tải, ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Người dân đốt rơm rạ khiến tài xế mất tầm nhìn dẫn đến vụ tại nạn giao thông liên hoàn (cả 2 chiều) trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Rất may vụ tai nạn không thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tại nạn trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 chiều 28/2, trên tuyến đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (nối từ TP Cần Thơ về Kiên Giang) đoạn Km9+2188 thuộc địa bàn huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bất ngờ xuất hiện khói mù làm cho nhiều lái xe ở cả 2 chiều không thể quan sát điều khiển phương tiện.

Tại chiều đường từ Cần thơ về Rạch Giá, xe ô tô 7 chỗ mang biển số thành phố Cần Thơ giảm tốc độ do không thể quan sát phía trước nên bị nhiều ô tô phía sau tông trúng (trong đó gồm 2 ô tô 4 chỗ, 2 ô tô 7 chỗ và 3 ô tô tải). Ở chiều ngược lại, ngay vị trí trên, 1 xe ô tô 4 chỗ mang biển số TP HCM cũng bị một xe tải và ô tô 4 chỗ khác đâm trúng.

Tại hiện trường nhiều phương tiện vỡ nát, nằm ngổn ngang trên đường, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Nguyên nhân ban đầu được các tài xế cho là người dân đốt đồng gây mất tầm nhìn.

Rất may vụ tai nạn không thiệt hại về người. Ảnh: Phương Vũ.

Anh Lê Thanh Hải - người điều khiển ô tô 7 chỗ biển số Cần Thơ gặp tai nạn cho biết, khi điều khiển phương tiện đến địa điểm trên thì có khói dày đặc do người dân đốt rơm rạ ở ruộng phía bên trái tuyến đường cao tốc làm đám cháy đã lan ra hành lang đường cao tốc. Cộng thêm hướng gió về phía đường cao tốc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tầm nhìn của người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cả hai hướng qua khu vực này.

Sự việc trên khiến các tài xế bị hạn chế tầm nhìn, dẫn đến việc các xe không giữ khoảng cách an toàn nên đã xảy ra các sự cố, tai nạn liên hoàn nói trên. Vụ tai nạn đã làm hư hỏng nhiều phương tiện nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT huyện Tân Hiệp và Cảnh sát giao thông tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Phương Vũ - Nhật Huy

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP