Thể thao

7 đội Đông Nam Á tranh vé dự Asian Cup 2023

Ngoài 13 suất vào thẳng, 26 đội bóng khác của châu lục sẽ cạnh tranh 11 tấm vé còn lại tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Đồng thời với vòng loại World Cup 2022 của 12 đội tuyển hay nhất châu Á, vòng loại Asian Cup 2023 cũng sẽ khởi động để tìm ra 24 đội tuyển dự giải đấu trên đất Trung Quốc vào năm 2023.

Sau khi kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đồng thời là vòng loại thứ hai Asian Cup 2023, 13 đội được vào thẳng vòng chung kết Asian Cup là chủ nhà Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Syria, Qatar, Iran, UAE, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Việt Nam và Lebanon.

22 đội vào vòng loại thứ ba Asian Cup cùng 4 đội đá play-off. Ảnh: AFC.

3 đội có thứ hạng thấp nhất nhóm nhì bảng cùng 16 đội đứng thứ ba và thứ tư mỗi bảng, cộng thêm 3 đội xếp thứ năm có thành tích tốt nhất tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 giành quyền vào vòng loại thứ ba Asian Cup 2023. Tổng số có 22 đội.

4 đội còn lại sẽ đá play-off hai trận lượt đi, lượt về để chọn ra 2 đội cuối cùng tham dự vòng loại thứ ba Asian Cup. Hai lượt trận này diễn ra vào ngày 7/9 và 12/10. Lễ bốc thăm vòng play-off này được tổ chức ngày 24/6.

24 đội tại vòng loại thứ ba Asian Cup được chia vào 6 bảng, lựa chọn ra 6 đội đứng đầu và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để vào vòng chung kết.

Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Myanmar được vào thẳng vòng loại thứ ba Asian Cup. Indonesia và Campuchia phải đá play-off.

Đội tuyển Việt Nam được vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023 nhờ kết quả tốt tại vòng loại thứ hai. Thầy trò HLV Park Hang-seo xếp nhì bảng G với 5 chiến thắng, 2 hòa và một thua, đứng thứ 4 trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Quang Hải và đồng đội sẽ dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, dự kiến khởi tranh vào tháng 9.

Tác giả: Duy Minh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP