Pháp luật

60 quái xế rú ga náo loạn đường phố ở Bình Dương

Trong đêm đầu tiên được nới lỏng giãn cách xã hội, hàng chục quái xế ở Bình Dương rú ga, nẹt pô...

Ngày 25-4, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang xử lý nhóm thanh niên chạy xe máy nẹt pô, lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe.

Hàng chục quái xế bị "vịn" trong đêm nới lỏng giãn cách xã hội. Ảnh: LA

Theo thông tin ban đầu, khuya 24-4, trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) có khoảng gần 60 quái xế tụ tập, chạy xe lạng lách, nẹt pô gây náo loạn cả khu phố.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Thủ Dầu Một đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT-trật tự xuống hiện trường chốt chặn để bắt giữ nhóm quái xế này.

Lực lượng công an lập biên bản tạm giữ hàng chục xe máy. Ảnh: LA

Phát hiện công an, nhóm thanh niên không chịu dừng lại mà tăng ga bỏ chạy tán loạn. Khi chạy đến đoạn đường có lực lượng chốt chặn phía trước, họ quay đầu xe, luồn lách vào các hẻm để thoát thân.

Hơn 20 người cùng xe máy bị bắt giữ, công an đã lập biên bản về hành vi điều khiển chạy xe thành đoàn, nẹt pô, lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, thay đổi kết cấu xe.

Các phương tiện bị tạm giữ, đưa về trụ sở công an. Ảnh: LA

Được biết, đây là đêm đầu tiên tỉnh Bình Dương thực hiện việc nới lỏng giãn cách xã hội.
Trước đó, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký công văn điều chỉnh giãn cách xã hội.
Theo công văn này, việc thực hiện giãn cách xã hội được nới lỏng để các cơ sở kinh doanh được hoạt động, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khi hoạt động các cơ sở kinh doanh phải chấp hành cách biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cấm tập trung trên 30 người.

Người dân Bình Dương thư thả uống cà phê khi được nới lỏng giãn cách xã hội. Ảnh: LA

Bên cạnh đó, một số dịch vụ kinh doanh không cần thiết như vũ trường, karaoke, massage, phòng tập thể hình… vẫn phải tạm dừng hoạt động.

Ghi nhận vào sáng 25-4, nhịp sống của cư dân tại Bình Dương đã trở lại bình thường. Tại các quán cà phê người dân thư thả nhâm nhi ly cà phê ngày cuối tuần.

Tác giả: Lê Ánh

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

  Từ khóa: nhóm đua xe ,Quái xế

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP