Thế giới

5 thuyền viên Việt mất tích trong vụ hỏa hoạn tàu cá ngoài khơi đảo Jeju

Cảnh sát Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc vừa thông tin một tàu cá với 8 thuyền viên đã gặp hỏa hoạn ở vùng biển ngoài khơi gần đảo Jeju của Hàn Quốc, khiến 6 người mất tích bao gồm 5 thuyền viên người Việt.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đăng ảnh tàu cá bốc cháy dữ dội ngoài khơi đảo Udo, gần đảo Jeju - Ảnh: YONHAP

Hãng thông tấn Yonhap cho biết vụ hỏa hoạn trên tàu cá 29 tấn xảy ra khoảng 3h18 sáng nay 4-3 (giờ địa phương) ngoài khơi đảo Udo gần đảo Jeju. Có 3 thuyền viên Hàn Quốc và 5 thuyền viên Việt Nam trên tàu khi sự cố xảy ra.

Cảnh sát thông tin rằng có 2 thuyền viên Hàn Quốc đã được cứu, công tác cứu hộ và tìm kiếm 6 người còn lại đang diễn ra. Tuy nhiên điều kiện thời tiết bất lợi đang cản trở nỗ lực dập lửa và tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích.

Cảnh sát Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thừa nhận có nhiều kịch bản cho số phận của các thuyền viên đang mất tích.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đăng ảnh tàu cá bốc cháy dữ dội ngoài khơi đảo Udo, gần đảo Jeju - Ảnh: YonhapTrước đó, tàu chở hàng Guo Xing 1 treo cờ Belize bị chìm sau khi va chạm vào một tàu cá của Nhật tại vị trí cách cảng cá Tomari, tỉnh Aomori của Nhật 12km về phía Đông vào ngày 29-2, khiến 5 thuyền viên người Việt mất tích.

Trên tàu chở hàng Guo Xing 1 có 14 thủy thủ, trong đó có 6 thủy thủ người Việt, 7 người Trung Quốc và 1 người Philippines. Trong số này chỉ có một thủy thủ Việt Nam tên Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1986 tại Hải Phòng, đã được một tàu khác hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn cứu thoát. Các thủy thủ khác trên tàu vẫn mất tích.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP